Lãnh đạo phe đối lập Đức kêu gọi thay đổi đường lối về Ukraine

Bà Sahra Wagenknecht cho rằng xung đột giữa Moscow và Kiev không thể được giải quyết bằng "nhiều vũ khí hơn".
Nghị sĩ Đức Sahra Wagenknecht (Ảnh: Getty)

Berlin nên thực hiện những nỗ lực ngoại giao tích cực hơn nếu muốn cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev chấm dứt, nghị sĩ Đức Sahra Wagenknecht nói với hãng Funke Media Group hôm 12/10. Bà lập luận: “Thêm vũ khí” cho Ukraine sẽ không mang lại hòa bình cho châu Âu.

Chính trị gia kỳ cựu đã nhiều lần chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz về lập trường trong cuộc xung đột Ukraine, khẳng định chính sách hiện tại của Berlin chỉ giúp thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Bà Wagenknecht, từng thuộc phe nghị viện của Đảng Cánh tả nhưng đã thành lập đảng của riêng mình – Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) – cho biết: “Chúng ta cần nhiều nỗ lực ngoại giao hơn”.

“Brazil và Trung Quốc có một kế hoạch hòa bình tốt. Tôi hy vọng rằng Đức và EU sẽ hỗ trợ những sáng kiến ​​như vậy”, bà Wagenknecht nói. Vào tháng 5, hai quốc gia này đã đưa ra một đề xuất chung gồm 6 điểm kêu gọi giảm căng thẳng, đàm phán và tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận.

Brasilia và Bắc Kinh đã cố gắng thúc đẩy sáng kiến ​​của họ tại cuộc họp gồm 17 quốc gia bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9. Kiev ngay lập tức bác bỏ kế hoạch của họ, gọi đó là “không thể chấp nhận được”. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn gọi nó là “sự phá hoại”.

Moscow hoan nghênh các đề xuất hòa bình của Trung Quốc và Brazil, đồng thời bày tỏ đánh giá cao việc họ nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Họ vẫn bày tỏ nghi ngờ về việc Kiev sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy.

Theo quan điểm của bà Wagenknecht, Đức nên gây áp lực với ông Zelensky để “ép” ông đồng ý một thỏa hiệp nhất định. Bà nói rằng Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng lên Moscow để khiến các cuộc đàm phán trở nên khả thi. Chính trị gia này tuyên bố: “Sẽ không có hòa bình nếu không có sự thỏa hiệp”.

Nhà lập pháp này cũng cảnh báo rằng chính sách hiện tại của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine là “cực kỳ nguy hiểm” vì nó khiến NATO “bị lôi kéo sâu hơn bao giờ hết vào cuộc chiến này”. Bà cảnh báo nếu khối do Mỹ đứng đầu trở thành một bên trong cuộc xung đột, điều đó sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Bà tin rằng: “Và cuộc xung đột này sau đó sẽ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Khi được hỏi về việc liệu bà có đang thực hiện lời kêu gọi này thay cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, bà Wagenknecht trả lời rằng đây “không phải vấn đề trở thành bạn hay kẻ thù của Nga, mà là về hòa bình ở châu Âu và [chấm dứt] chiến tranh ở Ukraine”.

“Không có hòa bình, mọi thứ khác chẳng là gì cả”, chính trị gia này nói và thêm rằng đã đến lúc Đức trở thành “một tiếng nói được quốc tế tôn trọng, làm trung gian cho các cuộc xung đột và ủng hộ ngoại giao”.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ kéo NATO đến gần hơn bao giờ hết việc trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột đang diễn ra.

Mùa hè này, ông Putin nói rằng việc phương Tây hỗ trợ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là một sự leo thang đáng kể và có thể gây ra phản ứng “bất cân xứng”. Tháng trước, ông cũng đề xuất những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga, đặc biệt cho phép đáp trả hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường bởi một quốc gia phi hạt nhân được một quốc gia hạt nhân hậu thuẫn.