Lần đầu tổ chức lễ hội Vì hoà bình truyền thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khai mạc vào tối 6/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình” sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam

Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngày 6/7.
Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngày 6/7.

Tại họp báo lễ hội vì Hoà bình năm 2024 diễn ra sáng nay (31/5) tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định đây là lễ hội mang thông điệp hoà bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị và Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị của hoà bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam.

Lễ hội đồng thời góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hoá vì Hoà bình, là điểm đến vì Hoà bình, nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hoà bình.

“Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang còn có những điểm xung đột, Lễ hội Vì Hoà bình được tổ chức trên vùng đất Quảng Trị từng nhiều đau thương, mất mát, huỷ diệt bởi chiến tranh, nơi “đất thiêng nở đoá hoa hoà bình” sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hoà bình bền vững trên thế giới”, Chủ tịch Võ Văn Hưng nói.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông mong muốn Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 sẽ là minh chứng sống động cho khát vọng khi Quảng Trị đón nhận bạn bè quốc tế, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, đoàn kết và phát triển, biến quá khứ đau thương thành động lực mạnh mẽ cho những bước tiến mới.

QTri.jpg
Lãnh đạo Quảng Trị mong muốn Lễ hội Vì Hoà bình sẽ góp phần xây dựng tỉnh trở thành một không gian văn hoá vì hoà bình, là điểm đến vì hoà bình.

Lễ hội sẽ được khai mạc vào tối 6/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với chuỗi các hoạt động ý nghĩa, các chương trình nghệ thuật đặc sắc với mong muốn dấu ấn của lễ hội sẽ tạo ra các điểm nhấn cảm xúc “mang cả thế giới hòa bình đến Quảng Trị”- mảnh đất đã trở thành biểu tượng cho khát vọng hòa bình, sự hàn gắn và hồi sinh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình, chủ đề “Kết nối những nhịp cầu”, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (ngày 6/7), truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội đạp xe vì hoà bình sẽ diễn ra ngày 29-30/6 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị với sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp trên toàn quốc và câu lạc bộ xe đạp các tỉnh: Salavan, Sanavakhet, Xekong (Lào); tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và các tỉnh Mukdahan, Nakhon Phanom, Sakon Phanom (Thái Lan).

Các vận động viên sẽ diễu hành với chủ đề Ngày hội “Đạp xe vì hòa bình” diễn ra với lộ trình: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải - Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - Công viên Fidel; cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”, dự kiến diễn ra tại Khu du lịch biển Cửa Việt, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 12-14/7.

Đặc biệt, chương trình tổ chức đêm giao lưu âm nhạc “Giai điệu hòa bình” với đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Khúc ca hòa bình” (ngày 13/7) tại Công viên Fidel và chương trình giao lưu âm nhạc Quốc tế “Giai điệu hòa bình”, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh ngày 20.7.

Sau đó, chương trình “Ước nguyện hòa bình” diễn ra tại thị xã Quảng Trị ngày 26/7. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trong toàn tỉnh.