Theo Cổng thông tin Đảng Cộng sản, chiều 11/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất đến nay.
Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở một số vấn đề trao đổi liên quan tới công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới. Trong đó, đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện khoa học công nghệ và chuyển đổi số diễn ra rất mạnh mẽ. Đây không phải là vấn đề mang tính kỹ thuật mà liên quan sâu sắc tới năng lực lãnh đạo, tư tưởng, quản lý xã hội, củng cố niềm tin của Đảng trong thời đại số.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không gian mạng hiện nay đang trở thành một trận địa tư tưởng chính với nhiều vấn đề phức tạp, nhiều chiều. "Chúng ta cũng cần đánh giá các trang mạng của Đảng, lượng truy cập thông tin thế nào. Đánh giá trang mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Zalo, Instagram… người ta đang nắm rất rõ người Việt Nam đang suy nghĩ những gì, tình hình tư tưởng, xu hướng chính trị từng cá nhân… Công nghệ phát triển, chúng ta phải làm gì để đánh giá kỹ được vấn đề này" - Tổng Bí thư gợi mở.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những người làm công tác tuyên giáo và dân vận phải hết sức trăn trở, suy nghĩ về vấn đề này. Làm thế nào để định hướng tư tưởng, thực hiện tốt được công tác dân vận của Đảng. "Đây là cuộc đấu tranh rất lớn, rất phức tạp, rất khó khăn chứ không hề đơn giản. Nếu chúng ta buông lỏng trận địa, chúng ta sẽ nhường môi trường của chúng ta cho các thế lực khác" - Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành tuyên giáo và dân vận đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình chiến lược. Từ truyền thống tới hiện đại, từ môi trường thực tế ra không gian mạng, từ độc quyền sang cạnh tranh thông tin… Nội dung này cần nghiên cứu để tiếp cận tổng thể, chiến lược hơn với mặt trận tư tưởng để không tụt hậu, đáp ứng được nhiệm vụ.
Cũng theo Tổng Bí thư, vấn đề văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản cũng có nhiều nội dung cụ thể cần quan tâm. Chúng ta phải trả lời được những vấn đề công chúng quan tâm như: tại sao chúng ta thiếu vắng các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, các công trình nghệ thuật có giá trị nghệ thuật biểu tượng lâu dài? Sắp tới chúng ta kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta cần đặt vấn đề việc phát huy được vai trò Báo chí Cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước...?

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đơn vị mẫu về sắp xếp, hợp nhất tổ chức
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với báo cáo và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu nổi bật của Ban sau khi hợp nhất. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp công tác nội bộ, thể hiện hiệu quả tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” với những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan đầu tiên thực hiện hợp nhất theo quyết định của Bộ Chính trị, có thể coi là “đơn vị làm mẫu” cho Trung ương, địa phương và các tổ chức CTXH khác. Thực hiện hợp nhất hai Ban vượt tiến độ đề ra, tinh giảm ấn tượng đầu mối cấp vụ từ 31 xuống còn 17 vụ, số lượng cấp phòng từ 33 xuống còn 7 phòng. “Đây là một nỗ lực đáng biểu dương, khẳng định mạnh mẽ rằng nguyên tắc “tinh gọn” và “hiệu quả” không chỉ là những khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng những kết quả đo lường được” – Tổng Bí thư khẳng định.
Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc chuyển trụ sở làm việc mới và ổn định ngay chỉ trong hơn một tháng sau khi hợp nhất đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người lao động hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao và đây cũng là Ban Đảng đầu tiên thực hiện Đại hội Đảng, là Đại hội mẫu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.
Ban đã tích cực tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Việc tham mưu sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Điểm sáng là công tác tổ chức các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết của Trung ương được đổi mới đa dạng, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, phát sóng trên các nền tảng truyền thông, nền tảng số và hạ tầng phát thanh giao thông, kèm theo kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, Quốc hội… đã giúp chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước hướng trực tiếp và đến được với người dân nghe, xem, tiếp cận thông tin, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, những giá trị cốt lõi, tính đột phá, điểm mới của các nghị quyết do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các sự kiện kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, các hội thảo khoa học và các chương trình chính luận nghệ thuật trên quy mô toàn quốc đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế, đặc biệt là đã xuất hiện “một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ” trong thế hệ trẻ Việt Nam; khẳng định tinh thần “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” luôn đúng và đẹp như thực tiễn đất nước hiện nay.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai quyết liệt, hiệu quả; chủ động theo dõi, giám sát không gian mạng, xây dựng các báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề, điều tra dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, “phủ xanh” thông tin tích cực, hạn chế khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ…. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được lan tỏa, tạo ra hàng nghìn điển hình tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội…

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.
Đổi mới tư duy, chuyển mình chiến lược trong công tác tuyên giáo và dân vận
Tổng Bí thư cũng lưu ý, các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận rất rộng, đề nghị Ban quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết triệt để trong thời gian tới; nhất là những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế để tháo gỡ; từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện tiếp theo.
Để tiếp tục phát huy vai trò công tác tuyên giáo “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện” và công tác dân vận là “trách nhiệm của hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, toàn ngành tuyên giáo, dân vận cả nước tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm đã được giao tại cuộc làm việc với hai Ban trước khi hợp nhất. Đồng thời đổi mới tư duy, nhận thức, chuyển mình chiến lược đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới. Cần có lộ trình, bước đi phù hợp, quyết liệt để nâng tầm công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.
Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận thật sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, vận động quần chúng của Đảng; đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với Nhân dân, làm tốt công tác nêu gương, luôn trau dồi kỹ năng tư duy, kỹ năng nói, viết, luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị cốt lõi của Đảng làm cơ sở để tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và chấp hành những chủ trương, quyết sách của Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp.

Hình ảnh tại buổi làm việc.
Những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu từ nay đến Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư đồng ý với các nội dung đã nêu trong báo cáo và nhấn mạnh những nhiệm vụ cụ thể:
Rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận, trước mắt cần tập trung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 14 đề án còn lại đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các ban tham mưu xây dựng Đảng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị. Phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý báo chí… đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất “đúng vai, thuộc bài”… trong triển khai nhiệm vụ phối hợp về công tác tuyên giáo, dân vận giữa các cơ quan.
Tập trung cao độ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến Đại hội, tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Cùng với đó, phải tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau Đại hội XIV. Mục tiêu là tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước.
Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước của người dân và doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước; thỏa mãn khát khao cống hiến của hiền tài, nguyên khí của quốc gia trong mọi tầng lớp Nhân dân, để làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ, thiết thực, lan tỏa trên phạm vi rộng khắp.
Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức quán triệt nghị quyết, giảm hội nghị, tăng tính thực tiễn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để đưa chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu vào trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam… Tập trung tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu của đất nước sau 80 năm và những mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về bộ tứ nghị quyết trụ cột và các chỉ đạo, kết luận, quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Ban cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.
Cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân, quyền giám sát của Nhân dân, và quyền được vinh danh, tự hào của người dân, doanh nghiệp với những đóng góp xứng đáng của họ cho công cuộc tạo ra sự “ổn định, giàu mạnh, hưng thịnh” của đất nước.
Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng đội ngũ “bút chiến” sắc bén, tạo ra các chuỗi bài viết có tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục cao. Tăng cường giám sát không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá. Phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ thiết thực, gắn với chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là “lãng phí thời gian, niềm tin, trách nhiệm”.
Coi trọng vai trò của công tác văn hoá, khoa giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục… phải thực sự trở thành ánh sáng soi đường, là nền tảng vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, đóng góp ngày càng nhiều sự nghiệp phát triển đất nước và hơn nữa là đóng góp cho văn minh nhân loại. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần tiếp tục tham mưu các chủ trương lớn về văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục, y tế,… đảm bảo văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Trước cơ hội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cần có những lực lượng xung kích đi đầu, trong đó có đội ngũ cán bộ của ngành tuyên giáo và dân vận - những người đóng vai trò nuôi dưỡng, lan toả, truyền cảm hứng về sự đoàn kết, kiên cường, không ngừng theo đuổi các nỗ lực thực hiện khát vọng dân tộc và niềm tin phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bộ sách về truyền thống của Ngành.
Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại buổi làm việc cho biết, từ đầu năm 2025, Ban đã tham mưu và tổ chức 2 Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết với hình thức học tập được đổi mới và thiết thực hơn. Các hội nghị này không chỉ được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp mà còn thông tin trực tiếp trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số, phát thanh số, và phát thanh giao thông để lan tỏa nội dung quan trọng đến Nhân dân và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chủ động triển khai. Ban thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình Nhân dân, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đặc biệt vào các thời điểm quan trọng, sự kiện chính trị lớn và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ngoài ra, Ban đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”.
Từ đầu năm đến nay, Ban đã thực hiện điều tra và xây dựng 17 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề dư luận xã hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh hơn 40 vấn đề, sự kiện lớn, đồng thời thực hiện 6 cuộc điều tra, khảo sát dư luận quan trọng khác. Hơn 30 hội thảo, tọa đàm và nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đã được tổ chức để đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tỷ lệ thông tin tích cực, trung tính trên không gian mạng luôn chiếm khoảng 99,7%, góp phần định hướng tư tưởng và tạo sự đồng thuận xã hội.
Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, với việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người, bao gồm Chương trình chính luận nghệ thuật quốc gia “Người là Hồ Chí Minh” và Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Về công tác phục vụ Đại hội XIV, Ban đã được giao triển khai 21 nhiệm vụ (16 nhiệm vụ chủ trì, 5 nhiệm vụ phối hợp) tổ chức phục vụ Đại hội XIV. Ban đã tham mưu thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, cử Người Phát ngôn và ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm; thành lập Ban Chỉ đạo nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV; đồng thời chỉ đạo báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; chỉ đạo hệ thống các cơ quan tuyên giáo, dân vận chủ động ứng trực, theo dõi, giám sát chặt chẽ thông tin, dự báo, cảnh báo, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá công tác tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng./.

Tổng Bí thư: Khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc, giữ nguyên số cấp phó sau sáp nhập

Tổng Bí thư: Năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật
