|
Mẫu kính mới của Huawei. Ảnh: SCMP. |
Mới đây, Huawei Technologies, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, đã công bố phiên bản nâng cấp của kính mắt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), gia tăng sự cạnh tranh trong thị trường đang ngày càng trở nên sôi động.
Sản phẩm mới này, có giá 2.299 nhân dân tệ (khoảng 315 USD), được trang bị gọng titan bóng bẩy và khả năng hỗ trợ AI nâng cao, cho phép xử lý nhiều tác vụ, từ điều khiển bằng cử chỉ và lệnh bằng giọng nói đến dịch thuật đồng thời.
Phiên bản mới này là bản nâng cấp nhỏ của kính mắt AI thế hệ thứ hai của Huawei, ra mắt vào năm 2023.
Mặc dù sản phẩm mới không có thay đổi quá lớn về mặt thiết kế, nhưng với sự tích hợp AI mạnh mẽ, nó đang chuẩn bị đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ trong ngành kính thông minh, đặc biệt khi AI tạo sinh đang dần trở thành một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng trong các sản phẩm phần cứng.
He Wancheng, nhà phân tích tại Wellsenn XR, công ty tư vấn thị trường chuyên về thực tế tăng cường và thực tế ảo, cho biết việc tích hợp AI vào kính mắt là một bước đi quan trọng, với dự đoán doanh số bán kính mắt toàn cầu sẽ tăng mạnh trong những năm tới. "Kính là một trong những ứng dụng tốt nhất của AI", ông nói.
Theo ước tính của Wellsenn XR, lượng kính mắt AI được xuất xưởng trên toàn cầu sẽ tăng trưởng 130% trong năm nay, đạt 5,5 triệu chiếc, so với chỉ 2,34 triệu chiếc vào năm 2024.
Mặc dù Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số lô hàng kính AI toàn cầu vào năm ngoái, các công ty công nghệ lớn của nước này lại rất hứng thú với triển vọng của thị trường kính thông minh. Công ty tư vấn IDC ước tính lượng kính AI xuất xưởng của Trung Quốc sẽ đạt 2,75 triệu chiếc trong năm nay, với dự báo lượng kính AI toàn cầu sẽ vượt quá 80 triệu chiếc vào năm 2030.
Tính năng nổi bật
Kính mắt AI mới nhất của Huawei cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm khả năng phát nhạc lên tới 11 giờ hoặc đàm thoại liên tục trong 9 giờ. Sản phẩm này cũng hỗ trợ "thông báo thông minh", giúp người dùng nhận các bản cập nhật như dự báo thời tiết và nhắc nhở lịch. Với những tính năng này, Huawei đang nhắm đến việc gia tăng sự tiện ích của kính thông minh trong cuộc sống hàng ngày.
Phiên bản Huawei Smart Glasses 2 Titanium hiện đã có sẵn trên trang web thương mại điện tử của công ty và tại các đại lý được ủy quyền. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường kính thông minh AI đang cạnh tranh khốc liệt. Các công ty như Alibaba, Baidu, ByteDance, Honor và Xiaomi đều đã công bố sản phẩm tương tự vào cuối năm ngoái.
Tháng trước, Xiaomi cũng đã công bố một mẫu kính thông minh với giá chỉ gần một nửa so với phiên bản 2 của Huawei. Sản phẩm này, mang tên Mijia Smart Audio Glasses, hỗ trợ thời gian đàm thoại lên tới 9 giờ và có 5 lựa chọn gọng kính khác nhau.
Kính của Xiaomi cũng tích hợp trợ lý AI Xiaoai, cho phép người dùng nhận thông báo về sự kiện và các cập nhật khác. Sự ra mắt của kính thông minh từ Xiaomi cho thấy họ đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường này với mục tiêu cạnh tranh về giá cả và tính năng.
Thị trường kính thông minh AI đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, với nhiều công ty công nghệ lớn và các công ty khởi nghiệp nhanh chóng tham gia vào cuộc đua. Huawei, với thế mạnh về công nghệ AI và khả năng sản xuất phần cứng chất lượng, đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường này. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các đối thủ như Xiaomi và Alibaba, cùng với sự phát triển của các công ty khởi nghiệp, sẽ tạo ra nhiều thách thức lớn.
Việc tích hợp AI vào kính thông minh không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn mở ra những cơ hội mới cho các ứng dụng thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và các dịch vụ thông minh. Tuy nhiên, để duy trì vị thế cạnh tranh, Huawei và các công ty khác sẽ cần phải liên tục đổi mới và cung cấp những sản phẩm có giá trị vượt trội, đặc biệt khi thị trường này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng.
Theo SCMP