Kịch tính ca mổ cứu sản phụ thoát khỏi ‘cửa tử’

VietTimes – Sáng 10/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch do bị tiền sản giật. 
Chị H. được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ sau khi sinh con
Chị H. được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ sau khi sinh con

Sắp đến ngày sinh, chị H. (40 tuổi, quê Phú Thọ) bị đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ, huyết áp tăng cao. Gia đình lập tức đưa chị tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Do có tiền sử tiền sản giật nhưng không được điều trị, chị H. phải mổ lấy thai ngay trong đêm. Tuy nhiên, khi vừa lên bàn mổ, toàn thân chị H. co giật liên tục, khó thở, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Bệnh viện phải huy động thêm một kíp cấp cứu từ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để vừa thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, vừa phẫu thuật lấy thai nhi.

Sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, ca mổ thành công, cháu bé chào đời an toàn, nhưng chị H. vẫn trong tình trạng nguy hiểm, ngừng tim, không thể đo mạch và huyết áp. Các bác sĩ phải tiếp tục cấp cứu thêm 45 phút, tim của chị H. mới đập trở lại. Hơn 1 ngày sau, chị H. thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. 5 ngày tiếp theo, sức khỏe của hai mẹ con chị H. ổn định và đã được ra viện.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Theo Bác sĩ Cao Việt Hưng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Trung tâm Sản nhi của Bệnh viện cho biết, trường hợp của chị H. là điển hình của chứng tiền sản giật - tình trạng rối loạn nguy hiểm thường gặp đối với phụ nữ mang thai sau tuần thứ 20.

Bệnh tiền sản giật có những biểu hiện như: cao huyết áp, có protein trong nước tiểu, phù hai chân, nhức đầu hoa mắt chóng mặt… Hiện nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định nguyên nhân của tiền sản giật.

Tiền sản giật gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé trong khi sinh nở, như làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân. Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản phụ bị co giật, mất ý thức, hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, tiền sản giật còn là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm sau sinh gồm hội chứng HELP, băng huyết sau sinh, đông máu nội quản rải rác, phù phổi cấp, tai biến mạch máu não, tổn thương thận nghiêm trọng, bệnh thận mạn tính,...

Vì vậy, bác sĩ Hưng khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường, có chế độ khám thai hợp lý để đề phòng những nguy cơ. Chị em cũng nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà nhằm sớm phát hiện  triệu chứng, từ đó cấp cứu và chữa trị tiền sản giật kịp thời, giảm thiểu rủi ro.