Khủng hoảng Ukraine: Loạt ảnh vệ tinh cho thấy "lửa chiến tranh" cận kề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 Triumf đã được triển khai ở Belarus trong khoảng thời gian gần đây.
Ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều nhiều trực thăng chiến đấu tới Crimea (Ảnh: Maxar)
Ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều nhiều trực thăng chiến đấu tới Crimea (Ảnh: Maxar)

Trong lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin có ý định “xâm lược” Ukraine, những hình ảnh chụp từ vệ tinh trong hôm 17/2 và các ngày khác trong tuần này cũng cho thấy hoạt động triển khai binh lực xung quanh biên giới Nga-Ukraine.

Nhiều trực thăng chiến đấu đã được triển khai tới nhiều địa điểm. Hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 Triumf của Nga cũng được triển khai tại một sân bay của Belarus.

Căn cứ không quân Luminets ở Belarus, cách biên giới với Ukraine khoảng 55 km, được chụp vào ngày 2/4 (Ảnh: Maxar)

Căn cứ không quân Luminets ở Belarus, cách biên giới với Ukraine khoảng 55 km, được chụp vào ngày 2/4 (Ảnh: Maxar)

Căn cứ không quân Luminets vào ngày 14/2, với nhiều hệ thống S-400 Triumf, theo hãng Maxar Technologies của Mỹ, bên cung cấp ảnh vệ tinh (Ảnh: Maxar)

Căn cứ không quân Luminets vào ngày 14/2, với nhiều hệ thống S-400 Triumf, theo hãng Maxar Technologies của Mỹ, bên cung cấp ảnh vệ tinh (Ảnh: Maxar)

Một hình ảnh khác về căn cứ không quân Luminets chụp ngày 14/2 cho thấy thứ mà hãng Maxar cho là các chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 (Ảnh: Maxar)

Một hình ảnh khác về căn cứ không quân Luminets chụp ngày 14/2 cho thấy thứ mà hãng Maxar cho là các chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 (Ảnh: Maxar)

Bức ảnh chụp một căn cứ gần Hồ Donuzlav trên bán đảo Crimea ngày 13/2, cho thấy hơn 60 trực thăng quân sự, theo Maxar (Ảnh: Maxar)

Bức ảnh chụp một căn cứ gần Hồ Donuzlav trên bán đảo Crimea ngày 13/2, cho thấy hơn 60 trực thăng quân sự, theo Maxar (Ảnh: Maxar)

Một hình ảnh khác chụp căn cứ trên vào ngày 18/2 cho thấy nhiều trực thăng chiến đấu vẫn giữ nguyên vị trí (Ảnh: Maxar)

Một hình ảnh khác chụp căn cứ trên vào ngày 18/2 cho thấy nhiều trực thăng chiến đấu vẫn giữ nguyên vị trí (Ảnh: Maxar)

Ảnh chụp căn cứ không quân Lida ở Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 220 km, cho thấy một số trực thăng quân sự. Maxar ước tính có ít nhất 50 trực thăng đã được triển khai trong khu vực này (Ảnh: Maxar)

Ảnh chụp căn cứ không quân Lida ở Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 220 km, cho thấy một số trực thăng quân sự. Maxar ước tính có ít nhất 50 trực thăng đã được triển khai trong khu vực này (Ảnh: Maxar)

Nhiều cơ sở được trông thấy ở Novoozernoye, bán đảo Crimea trong hôm 18/2. Maxar nói rằng chúng là lều của binh sĩ và bệnh viện dã chiến. Các bức ảnh khác cho thấy nhiều phương tiện thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh (Ảnh: Maxar)

Nhiều cơ sở được trông thấy ở Novoozernoye, bán đảo Crimea trong hôm 18/2. Maxar nói rằng chúng là lều của binh sĩ và bệnh viện dã chiến. Các bức ảnh khác cho thấy nhiều phương tiện thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh (Ảnh: Maxar)

Ảnh chụp căn cứ không quân Millerovo ở Nga hôm 15/2 cho thấy mẫu máy bay mà Maxar tin là Sukhoi Su-25 và nhiều trực thăng. Một bức ảnh khác cho thấy việc triển khai các xe thiết giáp. Căn cứ này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 25 km (Ảnh: Maxar)

Ảnh chụp căn cứ không quân Millerovo ở Nga hôm 15/2 cho thấy mẫu máy bay mà Maxar tin là Sukhoi Su-25 và nhiều trực thăng. Một bức ảnh khác cho thấy việc triển khai các xe thiết giáp. Căn cứ này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 25 km (Ảnh: Maxar)

Nhiều trực thăng quân sự xuất hiện trong bức ảnh chụp Valuyki, Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 35 km, trong hôm 15/2. Maxar cho rằng hơn 20 trực thăng đã được triển khai tới khu vực này (Ảnh: Maxar)

Nhiều trực thăng quân sự xuất hiện trong bức ảnh chụp Valuyki, Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 35 km, trong hôm 15/2. Maxar cho rằng hơn 20 trực thăng đã được triển khai tới khu vực này (Ảnh: Maxar)