“Không còn đủ tư cách”, ông Vũ “nhôm” bị đẩy ra khỏi HĐQT Seaprodex

VietTimes -- Cho rằng ông Vũ nhôm “không còn đủ tư cách”, HĐQT Seaprodex đã ra nghị quyết bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông kể từ ngày 22/12/2017.
Seaprodex - Doanh nghiệp sở hữu rất nhiều "đất vàng" tại TP. HCM
Seaprodex - Doanh nghiệp sở hữu rất nhiều "đất vàng" tại TP. HCM

Cụ thể, Nghị quyết số 108/NQ-TSVN- HĐQT của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam(Seaprodex) cho biết, HĐQT công ty đã quyết nghị: “Bãi nhiễm tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Phan Văn Anh Vũ kể từ ngày 22/12/2017 với lý do ông Vũ không còn đủ tư cách làm Thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty”.

“Không còn đủ tư cách”, ông Vũ “nhôm” bị đẩy ra khỏi HĐQT Seaprodex ảnh 1

Bên cạnh đó, Seapordex thông báo, HĐQT Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Ngay sau đó, nghị quyết này được “đính kèm” cùng công văn công bố thông tin mà Seprodex gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

Hiện cổ phiếu của Tổng công ty đang niêm yết trên Upcom với mã chứng khoán SEA. Chốt phiên ngày 25/12, SEA đóng cửa ở mức 15.400đ/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản mã chứng khoán này rất hạn chế, khối lượng trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất chỉ đạt gần 11.000 cổ phiếu, trong khi khối lượng niêm yết đang là 125 triệu đơn vị.

Cách đây ít ngày, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong (trước ngày 12/5/2017 mang tên cũ là CTCP Nova Bắc Nam 79 – doanh nghiệp ông Vũ “nhôm” từng sở hữu cổ phần), đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đăng ký bán toàn bộ 25.125.000 cổ phiếu SEA, tương ứng 20,1% cổ phần. Thời gian dự kiến giao dịch là từ ngày 18/12/2017 đến ngày 17/01/2018. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Đến thời điểm hiện tại, chưa rõ giao dịch này đã được hoàn tất hay chưa. Tuy nhiên, theo công bố ngày 22/12/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE), thì vào ngày 19/12/2017, có một cổ đông cá nhân mang tên Ngô Minh Anh đã hoàn tất việc mua vào 25.125.000 cổ phiếu SEA để trở thành cổ đông lớn của Seaprodex.

Số cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân Ngô Minh Anh đã thực hiện mua vào hoàn toàn trùng khớp với quy mô sở hữu tại Seaprodex mà Chấn Phong đã đăng ký bán. Nên không loại trừ khả năng, Chấn Phong và nhà đầu tư Ngô Minh Anh vừa có một giao dịch đôi bên.

Về ông Vũ “nhôm”, Chấn Phong và Seaprodex

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong (Chấn Phong) tiền thân là CTCP Nova Bắc Nam 79 (Nova Bắc Nam 79).

Được thành lập từ 22/04/2015, với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng – góp bởi 3 cổ đông sáng lập, là: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (50%); CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (45%); Hoàng Hữu Thân (5%).

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đầu tiên của công ty này. Song ông Vũ “nhôm” chỉ tại vị trong một thời gian rất ngắn.

Tháng 07/2015, CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Nova Bắc Nam 79 cho ông Lê Văn Sáu. Song song với đó, ông Lê Văn Sáu cũng thay thế ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nova Bắc Nam 79.

Về Seprodex, tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản, thành lập vào năm 1978, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản. Seaprodex chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP vào hồi tháng 4/2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào thông báo gửi Sở GDCK Tp. HCM, trước ngày 18/12/2017, Chấn Phong sở hữu 25.125.000 cổ phiếu SEA, tương ứng 20,1% cổ phần Seaprodex.

Như đã đề cập, ông Phan Văn Anh Vũ và CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 đã rút khỏi Chấn Phong từ cách đây 2 năm.

Song khá bất ngờ là tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 30/06/2017 vừa rồi, Seaprodex lại ban hành Nghị quyết số 71/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 06/7/2016

Hiện chưa rõ việc ông Vũ tham gia HĐQT Seaprodex  bằng "tư cách" gì, được đề cử bởi nhóm cổ đông nào và đại diện cho phần vốn của những ai.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo điều 236 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Vũ “nhôm” nêu trên chính là Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79 và cũng là Thành viên HĐQT Seaprodex vừa được đề cập trong bài viết./.