Khoản đầu tư vào Apple của tỉ phú Warren Buffett mang lại cho Berkshire Hathaway gần 150 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – “Miếng bánh” của Warren Buffett tại Apple ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, sau khi giá cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ tăng 50% trong năm nay.

Tỉ phú Warren Buffett (Ảnh: Reuters)
Tỉ phú Warren Buffett (Ảnh: Reuters)

Công ty Berkshire Hathaway của tỉ phú Buffett hiện sở hữu khoảng 916 triệu cổ phiếu, tương đương 5,8% cổ phần của Apple, trị giá gần 180 tỉ USD. Công ty của “nhà tiên tri xứ Omaha” đã mua phần lớn lượng cổ phần với giá 31 tỉ USD, có nghĩa rằng khoản đầu tư này đã mang lại lợi nhuận gần 150 tỉ USD.

Cổ phiếu của Apple đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay cùng với các mã cổ phiếu “Big Tech” khác, một phần là nhờ sự hứng thú của giới đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ hứa hẹn sẽ thúc đẩy năng suất và lợi nhuận của các bên cung cấp dịch vụ.

Tâm lý chung trên thị trường rộng lớn hơn cũng được cải thiện khi lạm phát giảm từ hơn 9% xuống còn 3% trong 12 tháng vừa qua. Sự giảm tốc này làm dấy lên hy vọng rằng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, từ đó làm tăng giá các loại tài sản và kích thích nền kinh tế vừa đủ để tránh khỏi một cuộc suy thoái.

Tính đến thời điểm này, Apple vẫn là cổ phiếu có giá trị nhất trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire, và công ty của tỉ phú Buffett chính là cổ đông lớn nhất của Apple. Trong bản nghiên cứu mới đây, nhà phân tích Brian Meredith của UBS ước tính rằng danh mục đầu tư của Berkshire đã tăng 10,1% trong khoảng từ ngày 1/4 đến 16/7 năm nay – và 75% mức tăng đó là nhờ Apple.

Meredith cho rằng cổ phiếu của Berkshire tăng đã làm tăng giá trị nội tại của nó thêm 5%, có nghĩa rằng cổ phiếu của công ty này giờ được giao dịch với mức chiết khấu 15% so với giá trị cơ bản của công ty.

Đương nhiên, Buffett luôn đặt mục tiêu đầu tư vào các doanh nghiệp chất lượng cao trong dài hạn, và ít quan tâm tới những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Nhưng ông đã lên tiếng bảo vệ khoản đầu tư vào Apple của mình – hiện chiếm gần 25% trong tổng số 750 tỉ USD giá trị vốn hoá thị trường của Berkshire – vào đầu năm nay. Ông nói rằng Apple là "doanh nghiệp tốt hơn bất cứ doanh nghiệp nào mà chúng tôi sở hữu".

CEO của Berkshire cũng đã không ngần ngại khen ngợi Apple vì những thành tựu đáng nể. Ông ca ngợi CEO Tim Cook là một nhà lãnh đạo tài ba và đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của các sản phẩm như iPhone và MacBook đối với người dùng./.

Theo Business Insider