Vợ của tỉ phú Warren Buffett phàn nàn vì tách cà phê có giá 4 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tuy có người chồng sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng bà Astrid Buffett dường như vẫn tiếc khi phải chi 4 USD cho một tách cà phê.

Mặc dù có tài sản khủng, nhưng tỉ phú Warren Buffett cũng nổi tiếng là người tiết kiệm (Ảnh: Getty)
Mặc dù có tài sản khủng, nhưng tỉ phú Warren Buffett cũng nổi tiếng là người tiết kiệm (Ảnh: Getty)

Nhiều người nghe được bà Astrid Buffett, vợ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đang phàn nàn với các nhân viên khu nghỉ dưỡng về giá của một cốc cà phê tại sự kiện thường niên Allen & Co tổ chức tại Sun Valley, Idaho, theo tờ New York Post.

Tại sự kiện có tên “trại hè dành cho các tỉ phú”, bà Astris Buffett, 77 tuổi, được một số người nghe thấy đang phàn nàn về việc phải trả 4 USD cho một tách cà phê, theo New York Post. Vợ của tỉ phú Warren Buffett được cho là đã nói rằng bà “có thể mua cả pound cà phê” ở nơi khác với cái giá như vậy.

Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, có tài sản ròng khoảng 115 tỉ USD và là người đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Tuy nhiên, “nhà tiên tri xứ Omaha” cũng nổi tiếng là người tiết kiệm. Bill Gates, người bạn lâu năm của tỉ phú 92 tuổi, từng có lần kể rằng Buffett rút khỏi túi ra một nắm phiếu giảm giá để thanh toán một bữa ăn ở McDonald’s.

Và khác với nhiều tỉ phú, căn nhà nơi Buffett ở cũng thường bị phóng đại: Ông sống trong cùng một căn nhà ở Omaha mà ông đã mua vào năm 1958 với giá 31.500 USD.

Có lẽ đó là lý do tại sao mà một tách cà phê có giá 4 USD lại là một “cú sốc” đối với bà Astrid Buffett.

Trở lại Sun Valley, tờ New York Post đưa tin rằng 4 USD là mức giá cà phê thấp nhất tại quầy bán của khu nghỉ dưỡng này. Theo New York Post, khu nghỉ dưỡng Konditorei có phục vụ đồ ngọt, cà phê và bữa xế. Đây là một trong số ít các nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng ở Sun Valley được tiếp đón những người thuộc hàng quyền lực nhất trên thế giới tới tham dự hội nghị thường niên.

Mặc dù các khu nghỉ dưỡng thường có tiếng là bán thực phẩm và đồ uống đắt đỏ, nhưng một cốc cà phê tại cửa hiệu ở Mỹ thường có giá trung bình 4,9 USD, theo NPD Group. Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ đưa ra mức giá trung bình của một pound cà phê là 6,09 USD.

Một phát ngôn viên của ông Buffett chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Ông Buffett cùng người vợ thứ hai của mình, Astrid, đã kết hôn từ năm 2006. Bà Astris, trước đây là Astrid Menks, trước đây đang làm phục vụ bàn tại một quán cà phê French Cafe ở Omaha thì gặp gỡ người vợ đầu của tỉ phú. Đó là lý do mà bà quen với ông Buffett./.

Theo Business Insider