Khẩn trương vận chuyển vật tư y tế cho tâm dịch Đà Nẵng

VietTimes – Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại tâm dịch Đà Nẵng, việc thiết lập kho tiền phương là điều rất cần thiết, nhằm sẵn sàng nguồn lực, ngay tại chỗ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận, sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch COVID-19 khu vực miền Trung (Ảnh: Anh Văn)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận, sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch COVID-19 khu vực miền Trung (Ảnh: Anh Văn)

Cuối giờ chiều hôm nay ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận, sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch COVID-19 khu vực miền Trung được đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.

Theo báo cáo của bộ phận hậu cần, Bộ Y tế xuất cấp từ Kho dự trữ quốc gia gồm 2 đợt. Mỗi đợt, khoảng 300m3 hàng bao gồm khẩu trang y tế, khẩu trang chuyên dụng phòng chống dịch N95, quần áo phòng chống dịch, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết để tiếp tế cho Miền Trung.

Tại kho tiền phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã cảm ơn lực lượng quân đội bao gồm Lữ đoàn 683, 971 và 972 thuộc Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã vận chuyển nhanh số hàng từ Kho dự trữ Quốc gia ở Hà Nội và TP. HCM tập kết an toàn tại Đà Nẵng.

Số hàng từ Kho dự trữ Quốc gia ở Hà Nội và TP. HCM đã tập kết an toàn tại Đà Nẵng
Số hàng từ Kho dự trữ Quốc gia ở Hà Nội và TP. HCM đã tập kết an toàn tại Đà Nẵng
Cán bộ chiến sĩ nhanh chóng vận chuyển vật tư y tế về kho tiền phương (Ảnh: Anh Văn)
Cán bộ chiến sĩ nhanh chóng vận chuyển vật tư y tế về kho tiền phương (Ảnh: Anh Văn)

Khi quyết định xuất kho Dự trữ Quốc gia, bài toán đặt ra về khâu vận chuyển là vấn đề hóc búa nhất cần giải quyết. Nhưng chỉ sau 2 ngày, toàn bộ hàng hóa vật tư y tế được vận chuyển đến tâm dịch Đà Nẵng an toàn.

“Khi khó khăn, ngành y tế luôn cần sự giúp đỡ từ lực lượng quân đội. Và thực tế từ khi chúng ta bước vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng quân đội luôn sát cánh với ngành y, từ thiết lập khu cách ly, tuần tra biên giới ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép. Ngay khi lãnh đạo Bộ Y tế đề xuất với Bộ Quốc phòng đã nhận được sự ủng hộ quý báu” – Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.