Khẩn: Hải Phòng truy tìm những người từng đến 10 địa điểm liên quan tới ca mắc COVID-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng vừa phát đi thông báo tìm những người từng đến 10 địa điểm có liên quan tới ca mắc COVID-19 mới được phát hiện.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng dịch (Ảnh - Minh Thuý)
Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng dịch (Ảnh - Minh Thuý)

Theo UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, hôm qua, ngày 22/2, trên địa bàn quận đã xuất hiện ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tên là N.V.Q, nam, sống ở số 1 lô 112 Khu công nhân phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Anh N.V.Q. làm nhân viên điều dưỡng ở Khoa ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải quận Hồng Bàng.

Qua điều tra lịch sử di chuyển, UBND quận Lê Chân phát hiện anh N.V.Q. đã đi đến 10 địa điểm sau:

1. Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lẽ Chân.

2. Cửa hàng Bánh mì chảo tại địa chi số 123 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

3. Ngách 20/52 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân.

4. Ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

5. Đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

6. Số 5a1/21 Đồng Thiện, đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

7. Cửa hàng PNJ 266A Trần Nguyên Hãn. phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

8. Ngân hàng Công Thương chi nhánh Lê Chân, 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân.

9. Chi nhánh Ngân hàng Công Thương, 56 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân.

10. Cửa hàng phô tô Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận Lê Chân đề nghị những người từng đến 10 địa điểm trên trong thời gian từ ngày 7/2 trở lại đây phải khẩn trương khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn.

Quận Lê Chân đã khẩn trương chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động giao thương tại chợ Cột Đèn, đóng cửa chợ Cột Đèn từ 12h ngày 22/2; hạn chế nhân dân đi lại trong khu vực đang thực hiện khoanh vùng phong tỏa trong phạm vi 30m; các lực lượng chức năng thực hiện chốt trực 2 lớp trong đó chốt trực vòng ngoài tại tuyến đường Dư Hàng, đồng thời thực hiện tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra dịch.

Quận cũng yêu cầu UBND phường xây dựng phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân khu vực bị phong tỏa, đồng thời làm việc với các đơn vị cung ứng thực phẩm, rau củ quả để đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm cho các hộ dân tại khu vực phong tỏa; chỉ đạo Trung tâm y tế quận thực hiện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm y tế đối với tất cả các hộ dân trong vùng phong tỏa, thực hiện xét nghiệm nhanh với các hộ dân tại khu vực trên.

Trước đó, vào tối qua, Hải Phòng đã phát hiện tổng cộng 3 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân số 2385,2391,2392. Theo Bộ Y tế, thông tin dịch tễ của 3 trường hợp này đang được tiếp tục điều tra bổ sung. Các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Hiện, TP. Hải Phòng đã yêu cầu xử lý 2 bệnh nhân 2385 và 2391 vì có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.