Khám phá tàu không người lái đầu tiên trên thế giới có thể hoạt động cả trên mặt biển và dưới nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thực tiễn chiến trường Ukraine cho thấy trang thiết bị quân sự không người lái có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh, vì vậy hàng loạt sản phẩm loại này liên tục được các nước tung ra thử nghiệm.

Tàu không người lái TRITON đang tự di chuyển trên mặt biển (Ảnh: LTN)
Tàu không người lái TRITON đang tự di chuyển trên mặt biển (Ảnh: LTN)

Theo các hãng truyền thông nước ngoài và các chuyên gia quân sự, quân đội Mỹ mới đây đã nhân cơ hội cuộc tập trận quân sự ở Tây Phi để đưa vào thử nghiệm, kiểm định tính năng của tàu trinh sát không người lái TRITON.

Chiếc tàu không người lái này không những có thể dựa vào năng lượng mặt trời để di chuyển tự động trên mặt nước trong vài tháng mà còn có thể lặn dưới nước 5 ngày liền, điều này sẽ giúp quân đội Mỹ hỗ trợ các nước châu Phi chống lại các hoạt động bất hợp pháp như cướp biển và buôn bán ma túy.

Tên con tàu là TRITON được đặt theo tên con trai của Poseidon, vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp, đồng thời cũng là tên gọi của vệ tinh lớn nhất của sao Hải Vương Tinh “Ngôi sao David”. Chiếc tàu không người lái TRITON của Mỹ là sản phẩm do hãng sản xuất đồ quân sự Ocean Aero chế tạo.

Theo giới thiệu trên trang web chính thức của công ty Ocean Aero, tàu không người lái TRITON là con tàu duy nhất trên thế giới có thể tự hành cả ở trên và dưới mặt nước. Nó có thể thu thập các thông tin trên mặt nước và dưới nước, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau như quốc phòng, nghiên cứu khoa học, năng lượng...

TRITON co the lan 5 ngay.png
Tàu không người lái TRITON có thể lặn ngầm 5 ngày liên tục (Ảnh: LTN)

Con tàu không chỉ có cấu hình tàng hình mà việc hạ thủy và thu hồi cũng rất đơn giản. Nó có thể được cẩu lên và triển khai từ một con tàu trên biển, hoặc có thể được đẩy xuống biển qua một đoạn dốc trên đất liền hoặc trên một con tàu.

Trang truyền thông quân sự Mỹ Stars and Stripes cũng đưa tin quân đội Mỹ mới đây đã thử nghiệm hoạt động của tàu không người lái TRITON trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia mang tên Obangame Express tổ chức ở Tây Phi. Đặc biệt sau cuộc đảo chính ở Niger, quân đội Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ căn cứ máy bay không người lái tại quốc gia này. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến liên quan đến việc có mặt về quân sự trong khu vực.

Tàu không người lái TRITON kích thước khá nhỏ, có tổng chiều dài 14,5 feet (khoảng 4,42 mét) và trọng lượng chỉ 775 pound (khoảng 351 kg). Chuẩn đô đốc Mattis, Giám đốc Hiệu quả chiến lược của Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết tàu không người lái TRITON được các tàu căn cứ di động viễn chinh Hershel "Woody" và USS Williams (ESB-4) hạ thủy và thu hồi trong cuộc tập trận để kiểm nghiệm xem liệu nó có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy ở những nơi gặp khó khăn trong công tác đảm bảo hậu cần và bảo trì hay không.

TRITON va mot tau.png
Tàu TRITON bên cạnh một tàu của Lực lượng Vệ binh quốc gia (Ảnh: Yahoo).

Trang web của Ocean Aero cho biết TRITON có thể tự hành trình trong 3 tháng với tốc độ 5 hải lý/giờ (khoảng 9,26 km/h) sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió; đồng thời cũng có thể lặn dưới nước trong 5 ngày với tốc độ 2 hải lý/giờ (khoảng 3,7 km/h), có thể lặn xuống độ sâu tối đa 100 mét dưới mặt biển và có thể đóng các vai trò phụ trợ chống thủy lôi, tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến dưới đáy biển.

Hiện các thông tin về trang bị vũ khí hay thiết bị của TRITON chưa được phía Mỹ tiết lộ.

Theo LTN, YDN