
Sự nghi ngờ đang gia tăng quanh sáng kiến do Pháp và Anh dẫn đầu nhằm triển khai binh sĩ từ các quốc gia NATO tới Ukraine sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Nga, một nguồn tin giấu tên nói với tờ Financial Times (FT). Một quan chức châu Âu thậm chí gọi kế hoạch này là “đã chết”.
Pháp và Anh là hai cường quốc đứng đầu trong cái gọi là “liên minh thiện chí”, thúc đẩy một lực lượng quân sự phương Tây nhằm đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Kiev. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Theo FT, Mỹ đã từ chối đề nghị của châu Âu về việc đóng vai trò “hậu thuẫn” cho sứ mệnh này. Tổng thống Donald Trump được cho là tuyên bố rằng nước Mỹ lẽ ra không nên tham gia vào cuộc xung đột Nga–Ukraine ngay từ đầu. Một nguồn tin chính thức được dẫn trong bài viết hôm đầu tuần này nói: “Thật nực cười nếu không có sự giúp đỡ của ông Trump, mà ông ấy thì không sẵn lòng hỗ trợ”.
Một nhà ngoại giao Pháp đã bác bỏ đánh giá này, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”, đồng thời khẳng định các thành viên trong liên minh vẫn đang tiếp tục lập kế hoạch “theo đúng tiến độ bình thường”.
FT nhận định rằng các nỗ lực của châu Âu hiện tại chủ yếu nhằm củng cố tinh thần cho Ukraine, thể hiện cam kết với ông Trump, và tìm cách gây ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có sự hậu thuẫn của Washington.
Trong tháng này, Nga và Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp – điều mà Kiev từng từ bỏ vào năm 2022 để theo đuổi chiến thắng quân sự trên chiến trường. Vòng đàm phán đầu tiên của tiến trình mới đã dẫn đến cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa hai nước kể từ khi xung đột leo thang hơn 3 năm trước. Moscow hiện đang chuẩn bị một bản ghi nhớ, trong đó có đề cập đến lệnh ngừng bắn có điều kiện như một phần trong lộ trình giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Về phía mình, Kiev cáo buộc Moscow thiếu thiện chí vì đã từ chối đề xuất tạm ngừng giao tranh trong 30 ngày mà không kèm điều kiện – điều mà phía Nga bác bỏ, gọi đó là một chiến thuật nhằm tìm kiếm lợi thế quân sự. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine gần đây đã gia tăng các đợt tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Nga hôm 28/5 cho biết họ đã bắn hạ 296 UAV cánh cố định của Ukraine chỉ trong vòng 10 giờ qua đêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba khẳng định rằng các cuộc tấn công tăng cường của Ukraine là phản ứng tương xứng với các chiến dịch quân sự gần đây của Nga.
Trong những ngày qua, Moscow đã tiến hành nhiều đợt không kích trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công được cho là nhằm vào một cơ sở sản xuất UAV cảm tử quy mô lớn tại Kiev và một số địa điểm quân sự khác.

UAV "dội lửa" vào Moscow: Ukraine mở đợt không kích táo bạo nhất từ trước đến nay

Mỹ tăng cường mặt trận phía bắc châu Âu, lo ngại nguy cơ xung đột với Nga
