iPhone 16 giúp Apple đánh chiếm vị trí nhà cung cấp điện thoại số 2 tại Trung Quốc

(VietTimes) – Báo cáo từ IDC cho thấy iPhone chiếm 15,6% thị phần điện thoại thông minh tại Trung Quốc trong quý 3 vừa qua, chỉ đứng sau Vivo với 18,6%.
Dòng iPhone mới nhất của Apple được trưng bày tại một cửa hàng Apple ở Grand Central Terminal, New York. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu IDC, doanh số bán iPhone 16 tại Trung Quốc đã giúp Apple vươn lên vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại thông minh trong quý 3.

Điều này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau khi Apple từng tụt xuống vị trí thứ sáu vào quý trước, đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa.

Báo cáo từ IDC cho thấy iPhone chiếm 15,6% thị phần điện thoại thông minh tại Trung Quốc trong quý 3 vừa qua, chỉ đứng sau Vivo với 18,6%.

Mặc dù thị phần của Apple giảm nhẹ so với mức 16,1% của cùng kỳ năm ngoái, doanh số iPhone 16, chính thức mở bán từ tháng 9, đã duy trì sự ổn định và giúp công ty cải thiện vị thế. Trong khi đó, doanh số của Apple trong năm qua đã giảm 0,3% so với năm trước.

Một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Apple là Huawei, công ty có lượng xuất xưởng tăng mạnh 42% trong quý này, đạt 15,3% thị phần, xếp sau Apple.

Đây là quý thứ tư liên tiếp Huawei đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Huawei đã quay trở lại phân khúc điện thoại cao cấp từ năm ngoái, nhờ các bộ xử lý tiên tiến hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc. Điều này đã khơi dậy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng nội địa, khi nhiều người lựa chọn Huawei như một phần của lòng tự hào dân tộc.

Mọi người xếp hàng bên ngoài một cửa hàng Apple vào một ngày mưa khi dòng điện thoại thông minh iPhone 16 mới được bán tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Apple cũng đã thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn đối với iPhone 16 tại Trung Quốc để thu hút người dùng.

Trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, các nhà bán lẻ trực tuyến lớn như Pinduoduo của PDD Holdings và Taobao của Alibaba Group đã đưa ra các đợt giảm giá.

Vào đầu tháng 11, Apple tiếp tục giảm giá sản phẩm trên các nền tảng này để đón đầu nhu cầu mua sắm trong dịp lễ Ngày Độc thân, một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất tại Trung Quốc.

Được biết, Xiaomi giữ vững vị trí thứ tư với 14,8% thị phần, nhờ mức tăng trưởng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự cải thiện ở cả phân khúc điện thoại giá rẻ và cao cấp. Honor, thương hiệu con của Huawei, đứng thứ năm với 14,6% thị phần, dù doanh số quý này giảm 22,5%.

Tim Cook, CEO của Apple, cũng đã đến thăm Trung Quốc đại lục trong tuần này, đánh dấu lần thứ hai ông tới đây trong năm nay.

Ông gặp gỡ các quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin để thảo luận về các chủ đề quan trọng như sự phát triển của Apple tại Trung Quốc, cùng các vấn đề về an ninh mạng và dữ liệu.

Tuy nhiên, thông báo từ cơ quan quản lý không đề cập đến thời điểm dịch vụ trí tuệ nhân tạo của Apple dành cho iPhone sẽ được triển khai tại Trung Quốc. Tính năng Apple Intelligence của iPhone mới hiện là một trong những yếu tố thu hút người tiêu dùng, được Apple quảng bá mạnh mẽ.

Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đã tăng 3,2% trong quý 3, với tổng lượng xuất xưởng đạt 68,8 triệu chiếc, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng, theo dữ liệu từ IDC.

Arthur Guo, nhà phân tích cấp cao của IDC Trung Quốc, nhận định rằng thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc đang phục hồi bền vững nhờ một làn sóng nâng cấp thiết bị mới. Các hãng điện thoại Trung Quốc như Vivo, Huawei và Xiaomi đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong quý vừa qua. Vivo duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng xuất xưởng mạnh, đạt 21,5%.

Nhìn chung, sự cạnh tranh tại Trung Quốc giữa các thương hiệu điện thoại không chỉ giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn mà còn thúc đẩy các hãng đưa ra các chương trình khuyến mãi, đổi mới công nghệ và cải thiện dịch vụ để chiếm lĩnh thị trường.

Theo Reuters