Indonesia sẽ triển khai theo dõi trực tuyến niken, thiếc vào tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hệ thống này cho phép thợ mỏ theo dõi lượng hạn ngạch sản xuất còn lại và cảnh báo các cơ quan chức năng nếu có sự khác biệt trong dữ liệu sản lượng và doanh số.

Ảnh: Nikkei Asia
Ảnh: Nikkei Asia

Một thứ trưởng tại Indonesia cho biết quốc gia này sẽ sớm triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến các chuyến hàng niken và thiếc vào tuần tới để tăng doanh thu cho chính phủ và cải thiện quản trị khai thác mỏ.

Hệ thống theo dõi sẽ được triển khai vào thứ hai tuần tới, được gọi là SIMBARA, lần đầu tiên được triển khai đối với than vào năm 2022. Được biết, quốc gia giàu tài nguyên này còn có kế hoạch mở rộng việc triển khai sang các loại khoáng sản khác mà họ sản xuất.

Indonesia là nước sản xuất niken lớn nhất thế giới và là một trong những nước sản xuất thiếc lớn nhất. Khi sử dụng SIMBARA, chính phủ sẽ có thể theo dõi niken và thiếc từ các mỏ đến các lò luyện trong nước.

"Các công ty luyện kim phải đăng ký nơi họ mua niken và nơi có mỏ", Septian Hario Seto, phó bộ trưởng điều phối về hàng hải và đầu tư, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Các nhà máy luyện kim sẽ không được phép dỡ các lô quặng từ các mỏ chưa trả tiền bản quyền. Hệ thống này đã thành công trong việc tăng doanh thu của chính phủ trong lĩnh vực than, Seto nói với Reuters và hy vọng sẽ thấy sự cải thiện tương tự trong lĩnh vực niken và thiếc.

Hệ thống SIMBARA cũng sẽ được liên kết với hồ sơ kỹ thuật số của chính phủ về hạn ngạch khai thác, được gọi là RKAB. Nó cho phép thợ mỏ theo dõi lượng hạn ngạch sản xuất mà thợ mỏ còn lại trong giai đoạn này và cảnh báo các cơ quan chức năng nếu có sự khác biệt trong dữ liệu sản lượng và doanh số, ông nói thêm.

Một quan chức cấp cao cho biết Jakarta sẽ áp dụng hệ thống này đối với các khoáng sản khác như bô-xít và đồng, nhưng thời điểm cụ thể sẽ được quyết định sau, khi hệ thống theo dõi niken và thiếc hoạt động trơn tru.

Theo Nikkei Asia