Huawei chuẩn bị giao hàng loạt chip AI cho công ty nội địa

VietTimes - Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc đang gấp rút tìm kiếm giải pháp thay thế trong nước cho dòng chip AI H20 của Nvidia.
Huawei sẽ vận chuyển hàng loạt chip AI cho thị trường nội địa. Ảnh: Reuters.

Huawei Technologies dự kiến sẽ bắt đầu vận chuyển hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) 910C cho khách hàng tại Trung Quốc ngay trong tháng tới, theo tiết lộ của hai nguồn tin thân cận với kế hoạch này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc đang gấp rút tìm kiếm giải pháp thay thế trong nước cho dòng chip AI H20 của Nvidia – sản phẩm vốn từng được bán rộng rãi ở Trung Quốc, nhưng gần đây đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt kiểm soát.

Từ tháng 4, việc xuất khẩu H20 sang Trung Quốc sẽ cần giấy phép đặc biệt, theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ.

Chip 910C là bộ xử lý đồ họa (GPU) do Huawei phát triển, được đánh giá là tiến bộ về mặt kiến trúc dù không mang tính đột phá hoàn toàn.

Theo nguồn tin từ Reuters, Huawei đã kết hợp hai chip 910B thành một con chip duy nhất bằng kỹ thuật tích hợp tiên tiến, giúp tăng gấp đôi hiệu năng và dung lượng bộ nhớ so với phiên bản trước.

Ngoài ra, 910C còn có khả năng hỗ trợ tốt hơn cho khối lượng công việc AI đa dạng, giúp mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), xử lý hình ảnh, và phân tích dữ liệu quy mô lớn.

Cơ hội cho nội địa hóa

Lệnh cấm xuất khẩu các dòng chip AI cao cấp như H100 và B200 của Nvidia đã mở đường cho Huawei và một số startup như Moore Threads và Iluvatar CoreX tham gia thị trường vốn lâu nay do Nvidia chi phối.

Paul Triolo, đối tác tại Albright Stonebridge Group, nhận định: “Lệnh cấm H20 sẽ khiến GPU Ascend 910C của Huawei trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty phát triển mô hình AI tại Trung Quốc, đặc biệt trong các ứng dụng suy luận AI”.

Theo các nguồn tin, Huawei đã phân phối bản mẫu 910C từ cuối năm ngoái và bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Tuy nhiên, danh tính đối tác chính gia công 910C vẫn chưa được xác định cụ thể.

Một phần các thành phần chính của GPU được sản xuất bởi SMIC (Trung Quốc), sử dụng công nghệ quy trình 7nm N+2. Tuy vậy, năng suất của SMIC còn hạn chế.

Đáng chú ý, ít nhất một số GPU 910C của Huawei sử dụng chất bán dẫn do TSMC sản xuất cho công ty Sophgo có trụ sở tại Trung Quốc. Đây là thông tin nhạy cảm vì TSMC – nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan – đã bị cấm cung cấp sản phẩm cho Huawei từ tháng 9/2020 do lệnh trừng phạt của Mỹ.

TSMC khẳng định họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và không làm việc trực tiếp với Huawei. Trong khi đó, Huawei phủ nhận việc sử dụng chip của Sophgo do TSMC sản xuất.

Lennart Heim, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách, An ninh và Công nghệ RAND (Mỹ), cho biết TSMC đã sản xuất gần 3 triệu chip theo thiết kế đặt hàng từ Sophgo trong vài năm qua.

Khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc với mục tiêu kiềm chế năng lực AI quân sự, Bắc Kinh đang đẩy nhanh chiến lược tự chủ về công nghệ, trong đó Huawei nổi lên là người dẫn đầu.

Việc thương mại hóa chip 910C được xem là một bước tiến lớn của Trung Quốc trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây, đặc biệt trong lĩnh vực AI – nơi được coi là trung tâm cạnh tranh chiến lược toàn cầu trong thập kỷ tới.

Theo Reuters