Hơn 300 sinh viên Hải Dương không hề rời khỏi TP. HCM để đi cách ly như tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hơn 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vẫn đang hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm cao. 
Từng có kinh nghiệm lấy mẫu, truy vết tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, các sinh viên tới từ Hải Dương luôn thận trọng khi dùng khẩu trang để thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. (Ảnh: GVT)
Từng có kinh nghiệm lấy mẫu, truy vết tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, các sinh viên tới từ Hải Dương luôn thận trọng khi dùng khẩu trang để thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. (Ảnh: GVT)

Đây là thông tin được TS.BS. Trần Quang Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – đưa ra vào chiều nay, ngày 6/7 về công tác hỗ trợ chống dịch COVID-19 của 312 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tại TP. Hồ Chí Minh.

Tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội

Những ngày vừa qua, việc hơn 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời, làm dấy lên những ý kiến trái chiều về công việc tình nguyện mà các em đang làm.

Thực tế trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bình luận ác ý về công việc của hơn 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP. Hồ Chí Minh để chống dịch. Một số người cho rằng các em chỉ đi để lấy danh tiếng, nhận tiền thù lao, thậm chí trên mạng còn có thông tin cho rằng, trước áp lực của dư luận, một doanh nghiệp đưa sinh viên đi đã yêu cầu các em rời khỏi TP. Hồ Chí Minh vào tối hôm qua, 5/7, để đi cách ly.

Thông tin về việc 1.000 tình nguyện viên Hải Dương đã rời TP. Hồ Chí Minh để đi cách ly trên Facebook S.G.P (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin về việc 1.000 tình nguyện viên Hải Dương đã rời TP. Hồ Chí Minh để đi cách ly trên Facebook S.G.P (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin về việc sinh viên Hải Dương rời TP. Hồ Chí Minh để đi cách ly được đăng tải trên một trang Facebook. Trong bài đăng của mình, trang Facebook này cho rằng: "1.000 tình nguyện viên Hải Dương đã rời TP. Hồ Chí Minh để đi cách ly. Sân bay Tân Sơn Nhất, 20h tối 5/7 khoảng 1.000 đoàn tình nguyện viên Hải Dương, không mặc áo trắng nữa, dự kiến được tin sắp xếp VNA chuyến bay ra Phú Quốc cách ly. Bất ngờ Phú Quốc ra công văn khẩn từ chối các chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh. Cả đoàn loay hoay ở sân bay cho chuyến bay Cam ranh để chuyển hướng Vin Nha Trang cách ly. Nhưng đến khoảng 20h tối VNA không rõ lý do gì vẫn chưa sắp xếp được chuyến bay Cam Ranh".

Những thông tin do trang Facebook trên tiếp tục gây xôn xao dư luận, không ít người đã tin rằng thông tin này là chính xác.

312 sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không hề rời khỏi TP. Hồ Chí Minh

Để nói lên sự thật trước "sóng gió" của dư luận xã hội, hôm nay, 6/7, TS.BS. Trần Quang Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – đã thông tin đầy đủ về hoạt động của hơn 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hỗ trợ công tác chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh.

TS.BS. Trần Quang Cảnh cho biết: “Đội ngũ tình nguyện viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. 312 sinh viên được chia thành 2 bộ phận, mỗi bộ phận có 156 sinh viên do 1 giảng viên phụ trách, hỗ trợ chống dịch tại hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Các em sinh viên thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, làm xét nghiệm kháng nguyên bằng test nhanh và hỗ trợ một số công việc khác tại cơ sở y tế địa phương”.

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc tới từ Hải Dương đang phân luồng cho các cô chú ở chợ Bà Chiểu (TP.HCM) vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: GVT)

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc tới từ Hải Dương đang phân luồng cho các cô chú ở chợ Bà Chiểu (TP.HCM) vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: GVT)

Ngoài ra, 6 giảng viên thuộc Khoa Xét nghiệm của Trường cũng đang tham gia làm xét nghiệm tại một phòng xét nghiệm Realtime PCR theo điều động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC).

“Đoàn tình nguyện viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp triển khai công tác xét nghiệm theo sự phân công của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Các giảng viên và sinh viên của Trường tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công tác chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh” - TS.BS Trần Quang Cảnh nhấn mạnh.

Trước đó, vào tối ngày 30/6, hơn 300 em sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Sinh viên tình nguyện lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19 (Ảnh - Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)

Sinh viên tình nguyện lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19 (Ảnh - Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)

Trong ngày tiễn các em sinh viên lên đường, TS. BS. Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - cho biết: "Ngay từ đầu năm nay, khi dịch bệnh bùng nổ tại Hải Dương, giảng viên và sinh viên nhà trường đã chủ động, tích cực tham gia điều tra truy vết; tổ chức tập huấn các kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hàng trăm sinh viên và đã góp phần chung tay cùng với đội ngũ cán bộ y tế ở các bệnh viện Trung ương, các tỉnh đẩy lùi dịch Covid-19 ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh"

"Mặc dù, nhiều sinh viên vừa mới trở về sau gần 40 ngày tình nguyện chống dịch ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, song do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay trong chiều 30/6, hưởng ứng lời kêu gọi của ngành y tế hơn 300 sinh viên đã tình nguyện lên đường chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch" - TS. BS. Đinh Thị Diệu Hằng nói.