Hóa ra đây chính là lý do Philippines liên tục bị các nước chỉ trích vì tổ chức SEA Games yếu kém

VietTimes -- Trước lễ khai mạc SEA Games, nước chủ nhà Philippines liên tiếp bị mất điểm bởi những sự cố như để VĐV Campuchia ngủ dưới sàn khách sạn, xe đưa đón VĐV trễ, tắc đường, toilet không có vách ngăn, các công trình sát giờ thi đấu vẫn ngổn ngang. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban tổ chức và Ủy ban Olympic Philippines đã lên tiếng giải thích.
Phòng họp báo giống như nhà kho tại SEA Games 30 (ảnh: ABS-CBN News)
Phòng họp báo giống như nhà kho tại SEA Games 30 (ảnh: ABS-CBN News)

Trong một buổi họp báo được tổ chức trước lễ khai mạc SEA Games, ông Ramon Suzara - Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games của Philippines và ông Abraham Tolentino - Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines đã lên tiếng lý giải về những sự cố vừa qua. Theo 2 vị quan chức này thì thời gian chuẩn bị cập rập và tiền được phê duyệt quá chậm chính là nguyên nhân khiến nước chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc đón tiếp các đoàn thể thao.

Một nguyên nhân nữa, theo 2 vị quan chức, đây là kỳ SEA Games lớn nhất từ trước tới nay với 56 môn thi đấu nên không tránh khỏi sự thiếu sót trong khâu tổ chức.

Dưới đây là video trả lời báo giới của 2 vị lãnh đạo ngành thể thao Philippines

(nguồn: Star TV Malaysia)