Hezbollah phóng tên lửa vào Israel giữa lúc Iran chuẩn bị tấn công “quy mô lớn”

VietTimes – Tối ngày 11/8, Hezbollah đã bắn một loạt tên lửa về phía bắc Israel, trong khi các lực lượng Israel vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước khả năng bị trả đũa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Tel Aviv vào ngày 10/8, trong bối cảnh căng thẳng khu vực trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine ở Dải Gaza (Ảnh: Getty)

Việc lực lượng Hezbollah, do Iran hậu thuẫn tại miền nam Lebanon, phóng tên lửa vào Israel đã trở thành chuyện gần như xảy ra hàng ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza. Điều này làm tăng quan ngại về khả năng Iran tấn công và dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực.

Hezbollah cho biết loạt tên lửa mới nhất được phóng nhằm ủng hộ người dân Palestine ở Gaza và để trả đũa các cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon. Trước đó, Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon báo cáo rằng một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Ma’aroub, miền nam Lebanon, đã làm 12 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết khoảng 30 tên lửa đã được phóng từ Lebanon, một số rơi xuống khu vực trống, và không có báo cáo về thương vong.

Sáng 12/8, IDF cho biết rằng họ chưa thay đổi hướng dẫn cho người dân, dù có khả năng Iran sẽ phản ứng quân sự sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh, ở Tehran vào ngày 31/7.

"IDF và các cơ quan an ninh đang theo dõi kẻ thù của chúng ta và các diễn biến ở Trung Đông, đặc biệt là Iran và Hezbollah, và liên tục đánh giá tình hình. Các lực lượng IDF đã được triển khai và sẵn sàng ở mức cao nhất. Nếu cần thiết phải thay đổi hướng dẫn, chúng tôi sẽ thông báo một cách có trật tự qua các kênh chính thức", phát ngôn viên IDF Daniel Hagari nói.

Các bên trung gian trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas đang nỗ lực để đưa các bên tham chiến vào bàn đàm phán trong tuần này, vì lo ngại rằng xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến khu vực.

Hôm 11/8, nhà phân tích chính trị và chính sách đối ngoại của Barak Ravid của kênh CNN dẫn 2 nguồn tin cho hay, tình báo Israel đánh giá lực lượng Iran có thể đang lên kế hoạch tấn công "trong vài ngày tới, thậm chí trước khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin vào ngày 15/8 diễn ra.

Một nguồn tin biết rõ chi tiết đã nói với CNN rằng tình hình vẫn "đang thay đổi" và cuộc tranh luận nội bộ ở Iran vẫn tiếp diễn. Quyết định của Iran có thể sẽ còn thay đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông và đẩy nhanh việc đưa một nhóm tàu sân bay đến khu vực này để chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công Israel, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc vào tối ngày 11/8.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gọi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Israel Yoav Gallant.

CNN dẫn nguồn tin biết về cuộc gọi cho biết ông Gallant đã nói với ông Austin rằng hoạt động của Iran cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Khi mối đe dọa tấn công từ Iran và Hezbollah do Iran hậu thuẫn gia tăng, các nhà lãnh đạo của Mỹ, Qatar và Ai Cập cho biết vào 8/8 rằng họ có thể đưa ra một “đề xuất kết nối cuối cùng” trong tuần này, kêu gọi Israel và Hamas ký kết thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel sẽ cử một phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin Israel cuối tuần qua cho biết các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đã thông báo với các quan chức Israel rằng lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas cho biết vào hôm 11/8 rằng họ đã yêu cầu các nhà trung gian thực hiện kế hoạch ngừng bắn dựa trên các cuộc đàm phán trước đây, chẳng hạn như các kế hoạch được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất vào tháng 7.