Hé mở Long Sơn Phù Mỹ - chủ đầu tư dự án gang thép 53.500 tỉ đồng ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khu liên hợp gang thép Long Sơn công suất 5,4 triệu tấn/năm, có quy mô 468ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 53.500 tỉ đồng.
Phía sau Long Sơn Phù Mỹ - chủ đầu tư dự án gang thép 53.500 tỉ đồng ở Bình Định
Phía sau Long Sơn Phù Mỹ - chủ đầu tư dự án gang thép 53.500 tỉ đồng ở Bình Định

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 53.500 tỉ đồng, do CTCP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ (Long Sơn Phù Mỹ) làm chủ đầu tư.

Tại Bình Định, Long Sơn Phù Mỹ còn nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn có quy mô khoảng 496,9ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, với quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp gang thép Long Sơn.

Cơ nghiệp của 'đại gia' Trịnh Quang Hải

Như VietTimes từng đề cập, Long Sơn Phù Mỹ là công ty con của Công ty TNHH Long Sơn (Long Sơn), được thành lập vào tháng 7/2021 với quy mô vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Người đại diện kiêm Chủ tịch HĐQT công ty là ông Trịnh Quang Hải (SN 1968).

Ra đời vào năm 2001, Long Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với 4 dây chuyền sản xuất có tổng công suất hơn 10 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn sở hữu một số dự án khai thác mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất và 3 nhà máy đóng bao xi măng tại KCN Ninh Thủy (Khánh Hòa), KCN Nhựt Chánh (Long An) và Cảng Hào Hưng (Quảng Ngãi).

Ngoài sản xuất xi măng, Long Sơn còn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và vận tải biển, với đối tác là nhiều nước trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Australia, Bangladesh và khu vực Châu Phi.

Tại Thanh Hóa, Long Sơn cũng đang đầu tư dự án Cảng Container Long Sơn tại Khu kinh tế Long Sơn. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 7/2016 với công suất thiết kế khoảng 1-2 triệu Teu/năm, tổng vốn đầu tư 3.600 tỉ đồng.

Dự án Cảng Container Long Sơn được chia thành 4 giai đoạn với tiến độ thực hiện từ năm 2016-2025, quy mô đầu tư khu bến cảng container số 1, bao gồm 6 bến với diện tích khoảng 109,7ha và khu phát triển logistic (lô K9A) với diện tích khoảng 33,3ha.

Ngoài ra, Long Sơn còn là chủ đầu tư dự án Cảng tổng hợp Long Sơn tại khu bến cảng tổng hợp Nam Nghi Sơn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, diện tích 28ha, bao gồm 4 bến cảng với tổng chiều dài 1.000m.

Tính đến tháng 12/2022, Long Sơn có quy mô vốn điều lệ 2.213,1 tỉ đồng, trong đó vợ chồng ông Trịnh Quang Hải – bà Đỗ Thị Lan góp tới 2.103,1 tỉ đồng, chiếm 95% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại được đứng tên bởi ông Bùi Duy Ngọc.

Ngoài vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Long Sơn, ông Trịnh Quang Hải hiện còn đứng tên đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn, CTCP Năng lượng Long Sơn, Công ty TNHH Eni-Florence Việt Nam, CTCP Rock Wool Hualong Việt Nam.

Trong đó, Năng lượng Long Sơn - công ty con do Long Sơn sở hữu 98% vốn điều lệ - là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dự án này có công suất 170 MW, tổng mức đầu tư 2.600 tỉ đồng./.