Hậu đổi chủ, Chứng khoán Globalmind Capital muốn tăng vốn lên 1.500 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 3 ứng viên được đề cử vào HĐQT Globalmind Capital nhiệm kỳ 2017 – 2022 đều là những lãnh đạo cấp cao của ngân hàng VIB.

CTCP Chứng khoán Globalmind Capital (Globalmind Capital) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022, bao gồm nội dung tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HĐQT Globalmind Capital dự trình phương án chào bán tối đa 134,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn từ 155 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng. Số cổ phần chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, công ty này dự kiến dành 70% số tiền thu về cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tiếp đến là hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ, hoạt động tự doanh.

Động thái tăng vốn của Globalmind Capital diễn ra sau quá trình ‘thay máu’ cổ đông, với sự xuất hiện của cổ đông lớn CTCP Uniben, chiếm tỉ lệ sở hữu 22,5% vốn điều lệ.

Cùng với việc tăng vốn, Globalmind Capital cũng muốn miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Quang, bà Trần Quế Trang và ông Nguyễn Tấn Phát; miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát (BKS) đối với ông Nguyễn Quốc Huân, ông Nguyễn Xuân Khôi và bà Đăng Thị Lan.

Ở chiều hướng ngược lại, các ứng viên Lê Quang Trung, Hà Hoàng Dũng và Trần Tuấn Minh được đề cử vào HĐQT Globalmind Capital. Đáng chú ý, các ứng viên này đều là những nhân sự cấp cao của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Sinh năm 1973, ông Lê Quang Trung gia nhập VIB từ tháng 1/2010, hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối nguồn vốn và ngoại hối của nhà băng này.

Trong khi đó, ông Hà Hoàng Dũng cũng có nhiều năm công tác tại VIB, hiện giữ chức giám đốc khối quản trị rủi ro. Ông Trần Tuấn Minh đảm nhiệm chức vụ giám đốc ban nhân sự VIB từ tháng 5/2017.

Bên cạnh đó, HĐQT Globalmind Capital cũng trình đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính về lầu 14, toà nhà Sailing Tower, 11A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM. Đây cũng là trụ sở chính của VIB.

Khoản lãi đột biến trong Quý 4/2021 giúp Globalmind Capital 'xoá' lỗ luỹ kế

Khoản lãi đột biến trong Quý 4/2021 giúp Globalmind Capital 'xoá' lỗ luỹ kế

Về hoạt động kinh doanh, cùng với chuyển biến trong cơ cấu cổ đông, Globalmind Capital ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế lên tới 29,9 tỉ đồng trong quý 4/2021. Khoản lợi nhuận cao nhất trong 7 quý gần nhất giúp Globalmind Capital 'xoá' lỗ luỹ kế.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty này đạt 158,5 tỉ đồng, tăng trưởng 21% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền chiếm tới 77,5%, đạt 122,9 tỉ đồng./.