Hàng trăm tù binh Ukraine bị thương vong vì nhà giam bị oanh kích, Moscow và Kiev đổ lỗi cho nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 29/7, Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt ở miền nam và đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói 53 tù binh đã thiệt mạng trong vụ Ukraine oanh kích vào một nhà tù, Ukraine đã phủ nhận và cáo buộc Nga.
Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế khám nghiệm thi thể tù binh Ukraine bị chết trong vụ nhà tù Olenivka bị pháo kích (Ảnh: AP).
Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế khám nghiệm thi thể tù binh Ukraine bị chết trong vụ nhà tù Olenivka bị pháo kích (Ảnh: AP).

Ngoài ra, Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga và âm mưu lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Nga.

Theo RIA Novosti ngày 29/7, tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố rằng trong ngày qua, quân đội Nga đã sử dụng các loại vũ khí tấn công có độ chính xác cao trên biển, trên không và trên bộ tập kích Lực lượng dự bị của quân đội Ukraine tại các vùng Kiev và Chernihiv. Lữ đoàn cơ giới 30 đang ở một bãi tập ở vùng Kiev đang chuẩn bị được điều động đến vùng Donbass, đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Đồng thời, Lữ đoàn cơ giới 57 tại một bãi tập ở vùng Chernihiv cũng bị tổn thất nặng nề.

Hãng thông tấn Ukraine UKRINFORM ngày 29/7 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục có những hành động tích cực chống lại quân đội Nga tại khu vực Donbass. Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo hướng Vershna và Semigoriye, đồng thời gây ra tổn thất cho quân đội Nga ở Avdeevka và những nơi khác. Tờ Ukraine Pravda ngày 29/7 đưa tin, thành phố Nikolaev ở miền nam Ukraine cùng ngày đã bị đạn pháo của Nga tấn công, khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Nhà tù Avenika tan hoang vì bị trúng đạn (Ảnh: AFP).

Nhà tù Avenika tan hoang vì bị trúng đạn (Ảnh: AFP).

Nga và Ukraine cũng cáo buộc lẫn nhau về vụ tấn công một nhà tù ở vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công một nhà tù Olenivka ở Donetsk trong vùng do lực lượng quân sự của “Cộng hòa nhân dân Donetsk” kiểm soát, khiến 53 tù binh Ukraine thiệt mạng và 75 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tù binh này bao gồm các quân nhân Ukraine đã bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol trước khi ra đầu hàng khi trước. Tờ Vzglyad (Quan điểm) của Nga hôm 29/7 dẫn lời ông Bezsonov, người đứng đầu bộ phận báo chí của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" cho biết vụ tấn công vào nhà tù Olenivka là sự trả thù của giới lãnh đạo Kiev đối với những binh lính này vì họ đã đầu hàng và nói sự thật với giới truyền thông, điều này đã làm tổn hại đến uy tín của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Mirosnik, "Đại sứ Cộng hòa nhân dân Luhansk” tại Nga cũng nói rằng Kiev cho rằng sự đầu hàng của các chiến binh "Tiểu đoàn Azov" là một sự sỉ nhục, nên đã ra lệnh loại bỏ họ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 29/7 cho biết quân đội Ukraine không tiến hành oanh kích Yelenovka, mà là quân đội Nga đã tiến hành pháo kích có chủ đích vào nhà tù địa phương với ý đồ cáo buộc Ukraine phạm "tội ác chiến tranh". Các cáo buộc liên quan của phía Nga là "hoàn toàn dối trá và khiêu khích”.

Thi thể nhiều tù binh cháy đen trên giường trong các buồng giam (Ảnh: Reuters).

Thi thể nhiều tù binh cháy đen trên giường trong các buồng giam (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga về vụ tấn công. "Đây là một tội ác chiến tranh có chủ ý do Nga thực hiện, một vụ cố ý giết hàng loạt tù binh của Ukraine", ông nói trong bài phát biểu hàng ngày trên toàn quốc vào tối thứ Sáu 29/7 và nói thêm rằng hơn 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ông kêu gọi các nước đưa Nga vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế phản ứng về vụ tấn công. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm thứ Sáu đã yêu cầu vào hiện trường điều tra và sơ tán những người bị thương.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết tuyên bố của Nga là "một phần của cuộc chiến thông tin nhằm cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích vào cơ sở hạ tầng dân sự để che đậy các hoạt động gian trá của họ".

Theo báo chí Nga, phía Ukraine đã tăng cường các hành động chống lại lãnh thổ Nga. Ông Bogomaz, tỉnh trưởng Obryansk ngày 29/7 cho biết, cùng ngày phía Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo vào khu dân cư ở quận Klimovo của tỉnh này, làm hư hại đường dây tải điện, vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản. Ông Bogomaz nói rằng quân đội Nga đã mở một cuộc phản công chống lại các lực lượng Ukraine tấn công quận Klimovo của bang này. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cùng ngày cho biết các nhân viên thực thi pháp luật Nga đã phá một vụ tấn công khủng bố ở Lipetsk và bắt giữ 3 nghi phạm từ Ukraine, những kẻ đã lẻn vào Nga dưới sự bảo trợ của Cơ quan An ninh Ukraine để thực hiện các vụ phá hoại và hoạt động trinh sát. Kế hoạch của nhóm này là sử dụng thiết bị nổ tự chế để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại các khu vực giao thông đông đúc. Ukraine chưa phản hồi về cáo buộc "tấn công khủng bố".

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Chính phủ Na Uy ngày 29/7 thông báo nước này đã chuyển giao 14 xe bọc thép IVECO LAV III cho Ukraine. Tổng thống Lithuania Nauseda ngày 28/7 nói tại Kiev rằng Lithuania sẽ cung cấp cho Ukraine 10 xe bọc thép cùng một lô đạn dược và thiết bị chống máy bay không người lái.

Tờ Newsweek của Mỹ dẫn lời Anton Graschenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết do thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, các binh sĩ Ukraine đã bắn bừa bãi khi sử dụng hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Tổng thống Zelensky tới Odessa thị sát cảng, tìm hiểu công tác chuẩn bị xuất khẩu lương thực (Ảnh: AFP).

Tổng thống Zelensky tới Odessa thị sát cảng, tìm hiểu công tác chuẩn bị xuất khẩu lương thực (Ảnh: AFP).

Ông Zelensky vào ngày 29/7 đã thị sát cảng Chernomorsk để tìm hiểu công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Ông đã đăng trên tài khoản xã hội chính thức của mình vào ngày hôm đó, nói rằng Ukraine đã sẵn sàng xuất khẩu lương thực và đang chờ tín hiệu từ các đối tác về việc bắt đầu vận chuyển. Hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết, nếu không có trường hợp bất khả kháng nào, chuyến tàu đầu tiên vận chuyển lương thực sẽ rời cảng Odessa vào ngày 29/7.

Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho việc gia nhập Liên minh châu Âu. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine UKRINFORM ngày 28/7, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh của tổng thống cùng ngày, bổ nhiệm ông Kostin làm tổng chưởng lý của Ukraine. Ông Zelensky nói trước quốc hội: “Chúng ta sẽ làm mọi thứ để trở thành thành viên của EU”. Ngày 23/6 năm nay, EU đã chính thức trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Usura von der Leyen nói rằng Ukraine còn một chặng đường dài để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, và cần có nhiều cải cách, bao gồm việc bổ nhiệm các quan chức chống tham nhũng cấp cao và thông qua luật truyền thông.