Chiều 18/6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết trong 30 ngày (từ 15/5 - 14/6), CSGT toàn quốc đã xử lý 1.193 trường hợp shipper và tài xế xe công nghệ vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Trong đó, shipper: 498 trường hợp vi phạm, gồm 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 484 vi phạm khác. Tạm giữ 11 phương tiện, trừ 52 điểm GPLX trên môi trường điện tử.
Tài xế xe công nghệ: 695 trường hợp vi phạm, gồm 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, 13 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 675 vi phạm khác. Tước GPLX 9 trường hợp, trừ 69 điểm GPLX, tạm giữ 11 phương tiện.

Ngoài việc xử lý vi phạm với tài xế, CSGT còn gửi 38 văn bản đề nghị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ.
Đại diện của Cục CSGT cho biết thêm để "mạnh tay" xử lý các tài xế xe ôm công nghệ, shipper vi phạm luật giao thông, một số Phòng CSGT Công an các địa phương đã áp dụng cách làm mới, xử lý triệt để vi phạm như Hà Nội.
Các đội CSGT thuộc Công an Hà Nội đã sử dụng camera để ghi hình nhằm xử lý phạt nguội, các tổ ghi hình lưu động thường xuyên có mặt ở các nơi tập trung nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper như cổng bến xe, bệnh viện, ngã tư lớn...
Thời gian tới, Công an các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các tài xế xe ôm công nghệ, shipper vi phạm.

Cục CSGT: Người dân có thể đăng ký cấp, đổi giấy phép lái xe online

Người dân Hà Nội, TP.HCM xếp hàng cấp đổi GPLX: Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam nói gì?
