Hà Nội vươn lên dẫn đầu thu hút vốn FDI

Vượt qua nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, hai tháng liên tiếp qua Hà Nội đã vươn lên vị trí dẫn đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây là thành tích hiếm hoi từ trước đến nay của thủ đô.
Hà Nội đang dẫn đầu thu hút nguồn vốn FDI trong 2 tháng qua. Trong ảnh là sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Quốc Hùng
Hà Nội đang dẫn đầu thu hút nguồn vốn FDI trong 2 tháng qua. Trong ảnh là sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong nhiều năm qua, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh hay Thái Nguyên... luôn nằm trong tốp đầu về thu hút vốn FDI, nhưng trong hai tháng đầu năm nay, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu về thu hút FDI..

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong hai tháng đầu năm cả nước có 32 tỉnh, thành phố có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất, đạt 242,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 12,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. 

Thành tích này của Hà Nội được cho là dựa vào dự án có tổng vốn đăng ký hơn 210 triệu đô la Mỹ do Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad (Malaysia) liên doanh với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam đầu tư tại Hà Nội với mục tiêu kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn điện toán. Khoảng 40 dự án đầu tư khác trên địa bàn thủ đô được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 2 tháng qua chủ yếu có vốn đăng ký thấp.

Sau Hà Nội là Bắc Giang đạt 206 triệu đô la Mỹ, Bắc Ninh với tổng số vốn cam kết đạt 200 triệu đô la Mỹ đứng ở vị trí thứ ba, chiếm 10,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 157,1 triệu đô la Mỹ, và TPHCM đứng ở vị trí thứ 5 đạt gần 156 triệu đô la Mỹ...

Còn quá sớm để nhận định về khả năng thu hút nguồn vốn FDI của Hà Nội trong năm nay và những năm tới như thế nào. Theo đánh giá của giới đầu tư, việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ở Hà Nội không thuận lợi vì giá chuyển nhượng hạ tầng và giá thuê đất tại các khu công nghiệp của Hà Nội cao hơn từ 1,5 đến 2 lần thậm chí cao hơn nữa so với các địa phương lân cận, nên chính quyền thủ đô cần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lựa chọn những dự án có giá trị gia tăng lớn với hàm lượng công nghệ, chất xám cao...

Theo số liệu báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tháng 2-2016 có hơn 1,33 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết, nâng tổng nguồn vốn này trên cả nước trong 2 tháng đầu năm này lên hơn 2,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, có 291 dự án FDI mới với số vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỉ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi về số dự án và tăng 167,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời cùng thời gian trên, cả nước có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp bổ sung vốn với 898,3 triệu đô la Mỹ.

Theo TBKTSG