Hà Nội, TP HCM liên kết với các tỉnh miền Trung thúc đẩy phát triển du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong khuôn khổ Diễn đàn liên kết phát triển du lịch dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng Nam, các địa phương gồm Hà Nội, TP HCM sẽ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Một góc phố cổ Hội An (Quảng Nam)
Một góc phố cổ Hội An (Quảng Nam)

Chiều nay, 18/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND TP Hà Nội, TP HCM sẽ phối hợp cùng các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế để tổ chức sự kiện “Diễn đàn liên kết phát triển du lịch” nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Diễn đàn lần này có chủ đề “Dòng chảy tinh hoa”, dự kiến sẽ diễn ra tại vào ngày 27/11 và 28/11 tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An – Hoiana (Quảng Nam).

Sự kiện được tổ chức nhằm góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ quảng bá, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, di sản văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống độc đáo của các địa phương. Sự kiện cũng góp phần đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, thu hút du lịch đến các địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận, đưa ra các giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch trong thời gian tới.

Đường Bạch Đằng (Hội An, Quảng Nam) vắng vẻ sau dịch COVID-19

Đường Bạch Đằng (Hội An, Quảng Nam) vắng vẻ sau dịch COVID-19

Đặc biệt, dự kiến sẽ có nhiều thoả thuận hợp tác, liên kết phát triển du lịch, dịch vụ được ký kết giữa các bên như: ký kết Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa lãnh đạo các tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế; ký kết thuận hợp tác giữa các Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways) với Hiệp hội Du lịch của 7 tỉnh, TP trong liên kết; ký kết giữa các hiệp hội du lịch, các công ty lữ hành…

Theo các doanh nghiệp du lịch, sự kiện được xem là điểm nhấn nhằm thúc đẩy trở lại ngành du lịch Việt Nam nói chung và khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng sau những thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19 gây ra.