Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng

Chiều 23/6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố, bàn giao Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), tỷ lệ 1/500.
Tháp tài chính thương mại 108 tầng là điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài
Tháp tài chính thương mại 108 tầng là điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, đồ án quy hoạch chia tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài thành 3 đoạn (trải dài từ sân bay Nội Bài đến đê tả Hồng giao với cầu Nhật Tân) với tổng chiều dài hơn 11 km, thuộc một phần ranh giới hành chính của 9 xã, thị trấn của huyện Đông Anh và 3 xã của huyện Sóc Sơn.

“Trọng tâm khu vực là tháp tài chính thương mại Phương Trạch với chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng. Đây sẽ là công trình đa năng, kiến trúc hiện đại gắn với bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, mang tính biểu tượng cao”, lãnh đạo Sở Quy hoạch cho hay.

Cũng theo đơn vị quy hoạch, cùng với tháp tài chính, dọc tuyến đường còn có điểm nhấn kiến trúc là công trình tháp đôi cửa ngõ tại phía Nam đường vành đai 3; các công trình công cộng, thương mại dịch vụ triển lãm kết hợp với không gian xanh đầm Sơn Du; khu vực tổ hợp các công trình nhà cao tầng kế cận nút giao giữa đường Nhật Tân - Nội Bài và quốc lộ 5 kéo dài.

Về cảnh quan, không gian xanh có công viên hồ điều hoà ở xã Tiên Dương; công viên hồ điều hoà Hải Bối và đặc biệt là công viên văn hoá Kim Quy ở khu vực Đầm Vân Trì sẽ được xây dựng đạt tiêu chuẩn thế giới.

Theo Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc công bố Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài là bước quan trọng trong việc cụ thể hóa quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, tiền đề cho việc phát triển đô thị đồng bộ tại khu vực Bắc sông Hồng. Đây cũng là cơ sở để xác định các dự án, kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia, góp phần tạo dựng khu vực đô thị mới Bắc sông Hồng, hình ảnh của thủ đô hiện đại trong tương lai.

Ông Chung cho biết, Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh với lợi thế về vị trí, tiềm năng kinh tế, nguồn lực về đất đai sẽ là khu vực phát triển đô thị mới hiện đại của Hà Nội.

Buổi công bố quy hoạch được đông đảo người dân quan tâm. Ảnh: Võ Hải.

Buổi công bố quy hoạch được đông đảo người dân quan tâm. Ảnh: Võ Hải.

Tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050, Chính phủ đã định hướng phát triển khu vực Bắc sông Hồng trở thành Trung tâm hành chính thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đô thị hiện đại gắn với bảo tồn giá trị di sản khu di tích thành Cổ Loa và giá trị cảnh quan thiên nhiên đầm Vân Trì - sông Thiếp.

Trong đồ án cũng xác định Nhật Tân - Nội Bài là trục động lực chính trong việc hình thành và phát triển đô thị Bắc sông Hồng, có vai trò kết nối giao thông khu trung tâm thủ đô với không gian cửa ngõ thành phố, với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, người đứng đầu chính quyền Hà Nội giao các sở, ngành tổ chức triển khai các công việc liên quan để hiện thực hóa quy hoạch.

Tòa nhà cao nhất Hà Nội hiện nay là Keang Nam với 72 tầng, đứng thứ hai là Lotte 62 tầng.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được lập trên ý tưởng “Rồng đuổi ngọc” tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội, xương sống là tuyến cao tốc từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây.

Đồ án quy hoạch chia làm 3 đoạn (từ sân bay Nội Bài đến đê tả sông Hồng giao với cầu Nhật Tân) với tổng chiều dài trên 11 km, tổng diện tích nghiên cứu trên 1.800 ha, thuộc một phần ranh giới hành chính của 9 xã và thị trấn huyện Đông Anh (Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Hải Bối, Xuân Canh, Vân Nội, Tiên Dương, Bắc Hồng, Nguyên Khê và thị trấn Đông Anh); 3 xã của huyện Sóc Sơn (Phú Minh, Mai Đình và Phù Lỗ).

Đoạn 1 của đồ án quy hoạch có tổng diện tích khoảng 4 triệu m2; chia làm 11 Khu quy hoạch. Đoạn 2 có diện tích trên 5,2 triệu m2, chia làm 12 khu quy hoạch. Đoạn 3 có diện tích gần 9 triệu m2, chia thành 11 khu quy hoạch

Theo VnE