Hà Nội: Gần 100 người Trung Quốc sắp về làm việc tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

VietTimes -- Sáng nay (6/3), TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Bác sĩ chuẩn bị thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.  Ảnh: Minh Thúy
Bác sĩ chuẩn bị thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Thúy

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch, đồng thời, phối hợp với ngành y tế giám sát, cách ly theo quy định. Từ đó, thực hiện tốt công tác cách ly, theo dõi những trường đi về từ vùng dịch, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại nơi ở và làm việc.

Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết đang giám sát 4 trường hợp có quốc tịch Trung Quốc là lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ thuộc Ban quản lý Dự gồm: ông Tang Hong, Trịnh Đình Chiến, Chen Yu jin, Deng Yan.

Tới đây, đơn vị này chuẩn bị đón gần 100 cán bộ là người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông lưu trú tại khách sạn Sông Nhuệ.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý Dự án đã tổ chức họp và phân công công việc cho từng thành viên; đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn đáp ứng công tác phòng chống dịch, bố trí khu vực ở cách ly cho các chuyên gia đến từ Trung Quốc theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thông tin về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, bà Phạm Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông - cho biết thời gian tới, quận sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19, nắm bắt chặt chẽ tình hình người nước ngoài, người Việt Nam đến hoặc đi qua Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Italia,… trên địa bàn quận.

Tại khu nhà ở của các chuyên gia Trung Quốc thuộc Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở khách sạn Sông Nhuệ và phường Ba La sẽ tiếp tục phun khử khuẩn môi trường để phòng bệnh.

Ông Phạm Văn Thọ - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông - cho biết, với 4 trường hợp người Trung Quốc đang cách ly tại khách sạn Sông Nhuệ, trung tâm đã lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội để xét nghiệm.