GIC - quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore muốn rót thêm vốn vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – GIC đang chuyển hướng đầu tư tới các quốc gia hưởng lợi từ sự thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore nhắm tới các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê.

Theo Nikkei Asia, GIC – quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore – đang xem xét đầu tư nhiều hơn vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, khi nhiều doanh nghiệp gấp rút đa dạng hóa sản xuất trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Động thái chuyển hướng đầu tư của GIC phản ánh quan điểm thận trọng hơn của các nhà đầu tư toàn cầu đối với Trung Quốc. Trước đó, Temasek Holdings – một quỹ đầu tư nhà nước khác của Singapore – cũng cho biết đang áp dụng ‘lăng kính địa chính trị’ cho các thương vụ đầu tư của mình.

GIC 3.png
Ông Jeffrey Jaensubhakij – Giám đốc đầu tư của GIC

Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Jeffrey Jaensubhakij – Giám đốc đầu tư của GIC – từng chia sẻ rằng, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đã vượt ra ngoài các lĩnh vực thương mại và công nghệ, khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ cân nhắc về chiến lược của họ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

GIC cho biết đã ‘từng bước’ dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang các quốc gia được hưởng lợi từ sự chuyển dịch trong chuỗi cung ứng toàn cầu. “Phần lớn sự dịch chuyển, về cơ bản, là rời Trung Quốc để đến các nước như Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam”, ông Jaensubhakij nói.

Đơn cử như Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và mở rộng sự hiện diện của họ ở Ấn Độ và Việt Nam.

Giám đốc đầu tư GIC lưu ý rằng, các quốc gia được nhắc tới ‘sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút’ để cải thiện năng lực sản xuất do chưa có cơ sở hạ tầng đầy đủ. Nhưng GIC có thể hỗ trợ nhu cầu về bất động sản công nghiệp và hậu cần, cũng như không gian văn phòng. "Chúng tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội như vậy ở những quốc gia này", ông nói thêm.

Dù quan tâm tới làn sóng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc, GIC vẫn ‘để mắt’ tới những cơ hội ở quốc gia tỉ dân.

Ông Lim Chow Kiat – Giám đốc điều hành của GIC – nhấn mạnh rằng quỹ này đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn ở Trung Quốc, trong đó lĩnh vực công nghệ xanh và xe điện. "Họ đang phát triển rất, rất mạnh mẽ. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội như vậy”, ông Lim nói.

Dưới sự quản lý của Chính phủ và cơ quan tiền tệ Singapore, GIC có nhiệm vụ mang lại mức sinh lời dài hạn cao hơn so với mức lạm phát toàn cầu. Tổng tài sản của GIC được cho là đã vượt xa mốc 700 tỉ USD.

Theo địa lý, Mỹ là điểm đến đầu tư lớn nhất của GIC, chiếm 38% danh mục tại ngày 31/3/2023. Trong khi đó, các nền kinh tế châu Á (trừ Nhật Bản) đứng thứ 2, chiếm tỉ trọng 23%. GIC cũng hoạt động tích cực tại Việt Nam, nổi danh với các thương vụ đầu tư vào Masan, Vinhomes, VinCommerce (nay là WinCommerce)./.