Gia đình đại gia Trầm Bê sở hữu gần 7% vốn Sacombank

Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Trầm Bê và người thân vừa được công bố trong báo cáo quản trị năm 2014 của ngân hàng Sacombank. 
Gia đình ông Trầm Bê
Gia đình ông Trầm Bê

Báo cáo quản trị năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sacombank (mã STB) vừa công bố cho thấy gia đình ông Trầm Bê - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đang nắm 6,77% cổ phần. Số lượng cổ phần nắm giữ của tất cả các thành viên trong gia đình đều không đổi so với báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

Trong đó, riêng ông Trầm Bê - nắm giữ hơn 1,84 triệu cổ phiếu STB tương đương 0,15% vốn cổ phần.

Ba người con của ông là ông Trầm Trọng Ngân đang nắm giữ hơn 54,72 triệu cổ phiếu tương đương sở hữu 4,4% cổ phần STB. Ông Trầm Khải Hòa nắm giữ 24 triệu cổ phiếu, tương đương 1,93% cổ phần.

Con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều đang nắm giữ 3,58 triệu cổ phiếu, tương đương 0,29% vốn STB.

Ông Lê Trọng Trí - chồng bà Trầm Thuyết Kiều, hiện đang là Phó Tổng giám đốc nắm giữ 35 nghìn cổ phiếu, tương đương 0,003% vốn STB.

Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng hiện chưa giữ cổ phần nào của ngân hàng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ông Phan Huy Khang nắm khoảng 16 triệu cổ phiếu (tương đương 1,28% vốn điều lệ). 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi vị quán quân top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất trên sàn chứng khoán vẫn thuộc về ông Trầm Trọng Ngân với khối tài sản trị giá 1.006,85 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu ngày 16/1/2015). 

Ông Trầm Khải Hòa vẫn là người trẻ tuổi nhất trong top 10 đại gia ngân hàng giàu nhất khi mới ở tuổi 27. Ông đứng ở vị trí số 3 với khối tài sản hơn 442 tỷ đồng.

TOP 10 đại gia ngân hàng giàu nhất sàn chứng khoán tính đến thời điểm hiện tại

Hàng năm lại có thêm người gia nhập danh sách người giàuHàng năm lại có thêm người gia nhập danh sách người giàu