Gần nửa dân số Mỹ nhận tin tức từ mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một báo cáo mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew Research (Mỹ) cho thấy, khoảng gần một nửa người dân Mỹ (48%) nhận tin tức từ các nền tảng mạng xã hội khác nhau trong năm 2021.

Theo báo cáo, số người dân Mỹ nhận tin tức từ các nền tảng mạng xã hội trong năm 2021 đã giảm 5 điểm phần trăm so với năm 2020, từ 53% năm 2020 xuống còn 48% trong năm 2021, trong đó một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ tiếp tục nhận tin tức của họ thường xuyên từ Facebook, mặc dù tỷ lệ chính xác đã giảm từ 36% vào năm 2020 xuống 31% vào năm 2021.

Gần nửa dân số Mỹ nhận tin tức từ mạng xã hội ảnh 1
Gần nửa dân số Mỹ nhận tin tức từ mạng xã hội

Sự thay đổi diễn ra vào thời điểm các công ty công nghệ bị giám sát chặt chẽ vì những thông tin sai lệch lan truyền trên các nền tảng của họ, Pew Research lưu ý. Những thông tin sai lệch đó đã gia tăng trong thời gian xảy ra đại dịch, dẫn đến sự chần chừ và từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 của người dân Mỹ.

Bất chấp những vấn đề này, tỷ lệ người Mỹ thường xuyên nhận tin tức của họ từ các trang mạng xã hội khác nhau không thay đổi quá nhiều trong năm qua, chứng tỏ thói quen sử dụng tin tức hàng ngày của mọi người trên các trang mạng xã hội này.

Ngoài một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ thường xuyên nhận tin tức của họ trên Facebook, 22% nói rằng họ thường xuyên nhận được tin tức trên YouTube. Trong khi, Twitter và Instagram là nguồn tin tức thường xuyên của 13% và 11% người dân Mỹ.

Số liệu người dân Mỹ nhận tin tức từ các nền tảng mạng xã hội năm 2021 so với năm 2020 (Nguồn: Pew Research)
Số liệu người dân Mỹ nhận tin tức từ các nền tảng mạng xã hội năm 2021 so với năm 2020 (Nguồn: Pew Research)

Hiện nay, 55% người dùng Twitter thường xuyên nhận được tin tức từ nền tảng của họ, so với 59% của năm ngoái. Trong khi đó, người dùng nền tảng Reddit để nhận tin tức giảm từ 42% xuống 39% vào năm 2021. YouTube giảm từ 32% xuống 30%, Snapchat giảm từ 19% xuống 16% và Instagram cũng giảm từ 28% trong năm 2020 xuống còn 27% trong năm 2021.

Nghiên cứu cho thấy, chỉ duy nhất TikTok là nền tảng truyền thông xã hội có người dùng tăng lên trong năm 2021 với 29% so với 22% vào năm 2020.

Theo Vietnamnet