EVS: Cổ đông lớn đồng loạt bán ra 22,4 triệu cổ phiếu trong ít phiên giao dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lượng cổ phiếu tương đương 37,3% vốn EVS được 5 cổ đông lớn bán ra trong các phiên giao dịch từ ngày 28/9 – 1/10/2021. Trong đó, Phó Tổng Giám đốc NCB Nguyễn Thị Thuỳ Dương đã bán ra 2,6 triệu đơn vị.
22,4 triệu cổ phiếu EVS được sang tay trong ít phiên giao dịch
22,4 triệu cổ phiếu EVS được sang tay trong ít phiên giao dịch

Theo tìm hiểu của VietTimes, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (SN 1982) - cùng với các ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Xuân Thành và Nguyễn Thanh Tùng - chính là những cổ đông cá nhân đã nhận chuyển nhượng 22,5 triệu cổ phiếu EVS của CTCP Chứng khoán Everest từ CTCP Tập đoàn Đại Dương vào đầu năm 2018.

Sau loạt biến động trong cơ cấu cổ đông, như VietTimes từng đề cập, EVS đã ‘xuống tiền’ gom mua lượng lớn cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Tính đến cuối quý 2/2021, đây cũng là một trong những khoản đầu tư sinh lời bậc nhất của EVS.

Đến tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc NCB.

Ít tuần sau, ngày 29/9/2021, bà Dương đã bán ra 2,8 triệu cổ phiếu EVS, giảm tỉ lệ sở hữu xuống chỉ còn 4,12% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, trong các ngày 29/9-1/10/2021, các ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Xuân Thành và Nguyễn Thanh Tùng cũng đồng loạt triệt thoái vốn, bán ra tổng cộng 17,1 triệu cổ phiếu EVS.

Trước đó, ngày 28/9/2021, ông Trần Đình Lợi – một cổ đông lớn khác của EVS – cũng đã bán ra 3 triệu cổ phiếu, giảm tỉ lệ sở hữu xuống 4,76% vốn điều lệ.

Chưa rõ số cổ phiếu kể trên đã được chuyển nhượng cho những đối tác nào. Song, dữ liệu của VietTimes ghi nhận, từ ngày 28/9 – 4/10, có 23,7 triệu cổ phiếu EVS được trao tay qua phương thức thoả thuận với tổng giá trị đạt 710,1 tỉ đồng.

Lưu ý rằng, EVS đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi nhận được văn bản của UBCKNN cho biết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đã đầy đủ và hợp lệ.

Ở một diễn biến khác, ngày 30/9/2021, EVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với sự tham gia của 19 cổ đông, đại diện cho 41,3 triệu cổ phần, chiếm 68,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tại cuộc họp này, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là ông Lê Bảo Thắng, bà Đoàn Thị An và bà Ngô Thị Thu Hương; đồng thời bầu bổ sung ông Vũ Mạnh Tiến, bà Vũ Hải Anh và bà Đỗ Thị Hồng Hải.

Được biết, ông Vũ Mạnh Tiến (SN 1963) từng có nhiều năm công tác tại NCB. Trước khi được bầu vào HĐQT EVS, vào tháng 8/2021, ông Tiến đã được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT NCB.

Trong khi đó, bà Vũ Hải Anh (SN 1990) từng có hơn 4 năm làm Trợ lý HĐQT NCB, đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận Đầu tư – Ngân hàng NCB kể từ tháng 9/2018 tới nay./.