Đường Nhất Quân - cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc thứ ba bị bắt vì nghi nhận hối lộ

Ngày 18/10, Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc thông báo ông Đường Nhất Quân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Giang Tây, cựu Bộ trưởng Tư pháp, bị bắt giam vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Đường Nhất Quân khi là Bộ trưởng Tư pháp (Ảnh: JFdaily).

Thông báo cho biết, cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Quốc gia đã kết thúc và chuyển vấn đề của Đường Nhất Quân sang cơ quan kiểm sát để xem xét và truy tố. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định bắt giữ ông vì nghi ngờ nhận hối lộ theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý thêm.

Đường Nhất Quân đã từng bị "song khai" (khai trừ Đảng và chức vụ công) trước đó, thông báo chỉ ra rằng ông ta có “gia phong bất chính” (truyền thống gia đình không tốt), bỏ bê việc quản lý giáo dục vợ, không có ý thức kỷ luật và pháp luật, sử dụng quyền lực công như một công cụ để trục lợi cá nhân và tham gia đổi quyền lực lấy tiền bạc.

Bị điều tra khi còn đương chức

Theo hồ sơ lý lịch công khai, Đường Nhất Quân (Tang Yijun) sinh tháng 3/1961 tại tỉnh Sơn Đông, nghiên cứu sinh tại Trường Đảng Trung ương và từng là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Đường Nhất Quân đã làm việc ở tỉnh Chiết Giang 40 năm. Ông từng giữ các chức vụ Tổng thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang; Ủy viên Thường vụ kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang; Phó Bí thư thành ủy Ninh Ba; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành ủy; Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phó Bí thư thành ủy kiêm Quyền Thị trưởng Ninh Ba; Chủ tịch Chính Hiệp (CPPCC) tỉnh Chiết Giang; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Ninh Ba, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang...

Đường Nhất Quân bị điều tra khi đang giữ chức Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Giang Tây (Ảnh: Creaders).

Tháng 10/2017, Đường Nhất Quân được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy và quyền Tỉnh trưởng Liêu Ninh; tháng 1/2018 là Tỉnh trưởng Liêu Ninh.

Tháng 4/2020, ông ta được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Phó Bí thư Đảng đoàn; tháng 8/2021, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng kiêm Bí thư Đảng đoàn Bộ Tư pháp.

Tháng 1/2023, Đường Nhất Quân được điều động giữ chức Bí thư, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung tỉnh Giang Tây cho đến khi bị điều tra vào tháng 4/2024.

Gia phong bất chính, buông lỏng quản lý, giáo dục vợ

Ngày 7/10/2024, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia thông báo, được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia đã lập hồ sơ xem xét, điều tra Đường Nhất Quân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Giang Tây về hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Qua điều tra, thấy Đường Nhất Quân đã đánh mất lý tưởng và niềm tin của mình, đi chệch khỏi lý tưởng và sứ mệnh ban đầu, chống lại sự thẩm tra của tổ chức; phớt lờ tinh thần của 8 điều quy định của trung ương, thường xuyên vi phạm quy định, nhận lời dự tiệc chiêu đãi và sắp xếp du ngoạn trong thời gian dài; nhận quà cáp và thẻ tiêu dùng vi phạm quy định.

Đường Nhất Quân cũng yêu cầu người khác thanh toán những khoản chi phí mà lẽ ra mình phải trả; ý thức tổ chức mờ nhạt, che giấu các vấn đề cá nhân; mưu lợi cho người khác trong công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ và nhận tiền, đồ vật; vi phạm liêm chính, lợi dụng chức quyền để giúp đỡ người thân nhận thầu, kinh doanh tài chính; can thiệp trái pháp luật, nhúng tay vào hoạt động kinh tế thị trường và hoạt động tư pháp; gia phong bất chính, bỏ mặc không quản lý giáo dục vợ; không có ý thức kỷ luật và pháp luật, sử dụng quyền lực công làm công cụ để trục lợi cá nhân, tham gia vào các giao dịch đổi quyền lực lấy tiền bạc và sử dụng chức vụ của mình để tạo điều kiện cho người khác trong công việc kinh doanh, niêm yết công ty, thăng chức, xử lý vụ án...và nhận bất hợp pháp số tài sản khổng lồ.

Đường Nhất Quân và Phó Chính Hoa (phải), Bộ trưởng Tư pháp tiền nhiệm đều bị điều tra và xử lý vì vi phạm pháp luật (Ảnh: Toutiao).

Đường Nhất Quân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật liêm chính, kỷ luật lao động và kỷ luật sinh hoạt của Đảng, cấu thành phạm tội chức vụ nghiêm trọng và bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ; sau Đại hội Đảng lần thứ 18 vẫn không ngưng tay, tính chất nghiêm trọng, tác động xấu xa, cần được xử lý nghiêm túc.

Căn cứ "Điều lệ xử phạt kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc", “Luật Giám sát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về xử phạt hành chính đối với công chức” và các quy định có liên quan khác, sau khi được Hội nghị Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nghiên cứu xem xét và báo cáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê duyệt, đã quyết định khai trừ Đường Nhất Quân khỏi đảng và chức vụ công; chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20; tịch thu mọi thu nhập có được do vi phạm kỷ luật và pháp luật; chuyển vấn đề phạm tội sang cơ quan kiểm sát để khởi tố.

Bộ trưởng Tư pháp thứ ba liên tiếp ngã ngựa

Trước Đường Nhất Quân, hai Bộ trưởng Tư pháp tiền nhiệm của ông ta cũng đã bị cách chức. Họ là Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), người giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2020, và Ngô Ái Anh (Wu Aiying), người giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 6/2005 đến tháng 2/2017.

Vào ngày 22/9/2022, Phó Chính Hoa, người nhận bất hợp pháp số tài sản hơn 117 triệu NDT, đã bị kết án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm.

Với việc Đường Nhất Quân bị bắt, trong năm nay đã có 8 cán bộ cấp bộ Trung Quốc bị điều tra, đó là: Lý Giới Phong, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Liên đoàn Đài Loan, bị điều tra vào tháng 3; Đường Nhất Quân bị điều tra tháng 4; Đường Nhân Kiện, Bí thư Đảng đoàn kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, bị điều tra vào tháng 5; Câu Trọng Văn, Ủy viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo; Ngô Anh Kiệt, Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu Văn Sử và Khoa học, bị điều tra vào tháng 6; La Bảo Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoa kiều Quốc hội, bị điều tra vào tháng 7; Lý Vi Vi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Tài nguyên và Môi trường của của Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc; Tề Đồng Sinh, nguyên Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, bị điều tra vào tháng 10.

Trong số 8 người này, Tề Đồng Sinh, Lý Vi Vi, Ngô Anh Kiệt, Câu Trọng Văn và Đường Nhất Quân đều bị điều tra khi đang giữ chức vụ trong hệ thống Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, tổ chức tương đương mặt trận tổ quốc của Việt Nam.

Theo JFdaily, Creaders