Đặc phái viên Mỹ tố Trung Quốc "chọn phe" trong xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Một nhà ngoại giao Mỹ cho biết Bắc Kinh đã hỗ trợ vật chất cho Moscow và giúp nước này trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga gặp gỡ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/10 (Ảnh: Getty)
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga gặp gỡ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/10 (Ảnh: Getty)

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết, Trung Quốc rõ ràng đã giúp đỡ Nga trong cuộc xung đột Ukraine, mặc dù thể hiện mình là một bên trung lập.

Cáo buộc được đưa ra khi Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 425 triệu USD, bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo và xe bọc thép.

Phát biểu với các phóng viên hôm 16/10, bà Smith tuyên bố rằng Bắc Kinh “cố gắng hết sức để thuyết phục thế giới rằng họ có thể duy trì vị thế rất trung lập vì liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine”.

“Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã chọn phe. Họ đã đặt ngón tay cái lên bàn cân và đã chọn hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine”, nhà ngoại giao này nói. Bà tiếp tục cáo buộc Trung Quốc giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt bằng cách cung cấp “một danh sách dài các thiết bị có công dụng kéo” – ám chỉ các loại hàng hóa, phần mềm và công nghệ có thể được sử dụng cho cả ứng dụng dân sự và quân sự.

Trung Quốc, nước duy trì quan hệ hữu nghị với Nga, đã phủ nhận việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho nước láng giềng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken, vào tháng trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Bắc Kinh “cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình” và thực hiện “những nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình”.

“Mỹ nên ngừng bôi nhọ, đổ lỗi và tùy tiện áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc”, ông Vương Nghị nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Mỹ lợi dụng Ukraine để “tạo ra sự đối kháng và kích động đối đầu theo phe phái”.

Vào tháng 8, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 400 công ty và cá nhân, bao gồm cả ở Trung Quốc, cáo buộc họ hỗ trợ Nga trong việc lách các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Trung Quốc đã công bố lộ trình 12 điểm cho hòa bình ở Ukraine vào năm 2023 và đầu năm nay đã công bố kế hoạch 6 điểm mới cùng với Brazil. Đặc phái viên Trung Quốc đã tham gia ngoại giao con thoi với hy vọng chấm dứt giao tranh giữa Moscow và Kiev.

Đồng thời, Trung Quốc và Nga đã vạch ra bản chất “chiến lược” của quan hệ đối tác giữa họ trong những năm gần đây, khi cả hai siêu cường có vũ khí hạt nhân đều tuyên bố phản đối “chủ nghĩa đơn phương” của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã có chuyến đi tới Bắc Kinh trong tuần này, trong đó ông nói rằng Nga và Trung Quốc đã chia sẻ “đánh giá chung” về tình hình trên thế giới.