Du học sinh về từ Pháp là bệnh nhân thứ 12 tái dương tính với virus SARS-CoV-2

VietTimes -- Tối nay (30/4), Tiểu Ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 là du học sinh về từ Pháp.
Khu vực cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy

Theo Tiểu Ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, du học sinh từ Pháp về (bệnh nhân 92) đã được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh vài ngày 14/4.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân được ra viện và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 29/4, sau khi xét nghiệm lại, bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân đang được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tiếp tục theo dõi, cách ly và điều trị.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có 12 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh. 

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 30/4, đã qua 14 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 30/4, Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh đã được cách ly. Từ 6h đến 18h hôm nay không có ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.836 người, trong đó: 316 người đang cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.700 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 27.820 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Số ca mắc COVID-19. Ảnh: BYT
Số ca mắc COVID-19. Ảnh: BYT