Dow Jones bứt phá hơn 11%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1933

Dow Jones quay đầu nhảy vọt vào ngày thứ Ba (24/03), đánh dấu phiên có thành quả tốt nhất trong 87 năm khi nhà đầu tư cho rằng các nhà lập pháp Mỹ sẽ sớm đưa ra một dự luật kích thích để giải cứu nền kinh tế khỏi thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra và các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này. Đó là cú hích lịch sử sắp diễn ra trong bối cảnh bán tháo lịch sử, CNBC đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones leo dốc 2,112.98 điểm (tương đương hơn 11%) lên  20,704.91 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1933. Chỉ số S&P 500 vọt 9.4% lên 2,447.33 điểm, ghi nhận phiên có thành quả tốt nhất kể từ tháng 10/2008. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 8.1% lên 7,417.86 điểm, phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 13/03/2020. Cả Dow Jones và S&P 500 đều phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016.

Đây cũng là phiên có thành quả tốt thứ 5 của Dow Jones từ trước đến nay.

Một thỏa thuận dự kiến sẽ đạt được trong thời điểm nào đó của ngày thứ Ba, sau khi các cuộc đàm phán thất bại trong 2 ngày qua đã khiến thị trường biến động mạnh. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói với CNBC rằng “có sự lạc quan thực tế ở Quốc hội về việc thỏa thuận kích thích kinh tế sẽ đạt được”. “Chúng tôi nghĩ dự luật đã hướng đủ về phía công nhân”, bà Pelosi cho hay.

Cổ phiếu Chevron bứt phá hơn 22% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones, sau khi CEO Công ty này cho biết gã khổng lồ ngành năng lượng sẽ không cắt giảm cổ tức. Cổ phiếu American Express và Boeing cũng đều leo dốc hơn 20%. Năng lượng là lĩnh vực có thành quả tốt nhất thuộc S&P 500, vọt 16.3%, trong khi các lĩnh vực công nghiệp và tài chính đều tăng hơn 12%.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn NYSE theo tỷ lệ 12:1. Đà leo dốc của chứng khoán trong ngày thứ Ba diễn ra sau phiên đầy biến động ngày thứ Hai (23/03) khi nhà đầu tư lại bi quan và đưa các chỉ số chính xuống mức đáy mới trong nhiều năm do cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện Mỹ về dự luật kích thích kinh tế không thành công lần thứ 2 trong vòng 24 giờ.

Các cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các lệnh hạn chế do đại dịch COVID-19 đã dẫn đầu đà tăng trong ngày thứ Ba. Cụ thể, cổ phiếu Wynn và MGM Resorts đều vọt hơn 15%. Cổ phiếu Delta Air Lines bứt phá hơn 21%. Trong khi đó, cổ phiếu General Motors leo dốc gần 20%.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, mất 0.67 điểm (tương đương 1.2%) còn 60.85. Tuần trước, chỉ số này đã vượt đỉnh hồi khủng hoảng tài chính, đóng cửa tại mức 82.69.

Chứng khoán cũng tăng điểm trong ngày thứ Ba khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý ông rất muốn mở cửa lại nền kinh tế, bất chấp những lo ngại của các quan chức y tế cộng đồng.

Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn cho biết trong ngày thứ Hai (23/03) sẽ bắt tay thực hiện chương trình mua tài sản không giới hạn. Fed cho biết chương trình này sẽ hoạt động với số lượng cần thiết để hỗ trợ hoạt động trên thị trường diễn ra trơn tru và chuyển tải có hiệu quả chính sách tiền tệ đến các điều kiện tài chính rộng hơn cũng như nền kinh tế.

Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân của đợt bán tháo lịch sử trên thị trường vẫn ảm đạm vào ngày thứ Ba.

Có hơn 400,000 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trên thế giới, bao gồm hơn 50,000 trường hợp ở Mỹ. Cho đến nay, có hơn 600 trường hợp tử vong vì COVID-19 được xác nhận ở xứ sở cờ hoa.

Theo Vietstock