Đồng ý xây bệnh viện đa khoa trị giá 104,8 triệu USD ở Hải Phòng

VietTimes -- Dự án xây bệnh viện đa khoa Hải Phòng với nguồn vốn ODA trị giá 104,8 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc vừa được Chính phủ phê duyệt
Bệnh viện đa khoa Hải Phòng
Bệnh viện đa khoa Hải Phòng

Theo đó, Dự án Bệnh viện đa khoa Hải Phòng được thực hiện trong 4 năm với hạn mức nguồn vốn 104,8 triệu USD, quy mô 1.000 giường bệnh, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 do phía Việt Nam thực hiện, tiến hành xây dựng hạ tầng, các hạng mục phụ trợ, 470 giường bệnh, trang bị thiết bị y tế thông thường. Giai đoạn 2 do phía Hàn Quốc thực hiện xây dựng 530 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ tư vấn...

Mục tiêu xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng thành bệnh viện đa khoa khu vực hiện đại với các chuyên khoa sâu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 15/11/2016, thành phố Hải Phòng đã làm việc với đoàn đại biểu của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc do ông Cho Chung Hwa dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, phía Hải Phòng cho biết đã cơ bản xây dựng xong 470 giường bệnh, tuy nhiên chưa có trang thiết bị. Ngoài ra, thành phố đã bỏ kinh phí ra làm con đường vào, đầu tư Trung tâm Y học cổ truyền, Trung tâm cấp cứu 115 trong khuôn viên bệnh viện; đề nghị với Chính phủ, làm việc nhiều lần với các đối tác Hàn Quốc đề nghị vay kinh phí thi công tiếp 530 giường bệnh, mua sắm thiết bị máy móc phục vụ 1 nghìn giường bệnh.

Dự kiến, tháng 6/2017 phía Hàn Quốc sẽ cho vay kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ 470 giường bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ bệnh nhân trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình…