'Doanh nghiệp đang khát vốn sau sự cố FLC, Tân Hoàng Minh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội (đại biểu Tp. Cần Thơ) – nhấn mạnh như vậy tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội 2022 diễn ra vào chiều nay (28/10).
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội (đại biểu Tp. Cần Thơ) – cho biết, các nhà đầu tư và doanh nghiệp kỳ vọng dòng vốn sẽ dồi dào, dễ dàng tiếp cận hơn và các dự án sẽ có đầy đủ vốn để triển khai nhanh hơn.

"Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh nghiệp đang thực sự khát vốn, nhiều dự án bị đình trệ do không thể tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn sau sự cố của FLC Tân Hoàng Minh", ông Hùng nói.

Vị đại biểu quốc hội ghi nhận tăng trưởng tín dụng trong 2 quý đầu năm 2022 đạt trung bình 1,56%/tháng đã giúp nền kinh tế phục hồi tích cực. Song, trong quý 3/2022, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã chậm lại, chỉ từ 0,15% - 0,2%/tháng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 10,27%.

Trong khi đó, gói hỗ trợ lãi suất 2% của ngân hàng được triển khai khá chậm. Tới cuối tháng 8/2022, số tiền lãi được hỗ trợ chỉ ở mức 13 tỉ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất là 9.800 tỉ đồng trên tổng số nguồn lực cho chính sách này là 40.000 tỉ đồng.

Ông Hùng cho rằng, thực trạng thiếu vốn khiến nhiều dự án đã không thể triển khai, các cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ.

"Trong khi chờ đợi sự phục hồi của thị trường chứng khoán và trái phiếu, các doanh nghiệp rất kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới 'room' tín dụng từ 1-2% trong thời gian tới", ông Hùng cho hay.

Theo vị đại biểu này, trong bối cảnh Fed tiếp tục tăng lãi suất điều hành, việc điều hành chính sách tiền tệ từ nay tới cuối năm 2022 sẽ rất thách thức, đồng thời đề xuất 5 giải pháp.

Thứ nhất, NHNN cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, đồng thời phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.

Thứ hai, cần có cơ chế điều chỉnh dòng vốn đi vào các dự án ổn định, hiệu quả. Các dự án cần được rà soát kỹ, tránh đi vào lĩnh vực rủi ro cao, gây các hệ lụy, tạo ra bất ổn cho nền kinh tế.

Thứ ba, các tổ chức tín dụng cần chia sẻ khó khăn chung của nền kinh tế, chấp nhận giảm biên lãi ròng (NIM) để ổn định lãi suất cho vay.

Thứ tư, cần sớm có giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết 43 chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội ban hành.

Thứ năm, cần sớm có giải pháp về trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán./.