Doanh nghiệp 9 ngày tuổi trở thành cổ đông lớn của JVC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 9 ngày sau khi thành lập, CTCP Đầu tư và Phát triển An Khang Việt Nam đã mua vào 17 triệu cổ phiếu JVC, qua đó trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Doanh nghiệp 9 ngày tuổi trở thành cổ đông lớn của JVC (Ảnh: Internet)
Doanh nghiệp 9 ngày tuổi trở thành cổ đông lớn của JVC (Ảnh: Internet)

Ngày 14/1/2022, ông Nguyễn Huy Tuấn – cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (Mã CK: JVC) – đã hoàn tất việc bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu JVC, tương đương 17,78% vốn điều lệ.

Cùng ngày, CTCP Đầu tư và Phát triển An Khang Việt Nam (An Khang Việt Nam) đã mua vào 17 triệu cổ phiếu JVC, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỉ lệ sở hữu 15,11% vốn điều lệ. An Khang không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu JVC nào trước giao dịch.

Theo ghi nhận của VietTimes, trong phiên giao dịch hôm 14/1, có 17 triệu cổ phiếu JVC được trao tay qua các giao dịch thỏa thuận với giá bình quân là 9.490 đồng/cp, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt 161,3 tỉ đồng.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, An Khang Việt Nam mới được thành lập vào ngày 5/1/2022 – tức chỉ 9 ngày trước khi trở thành cổ đông lớn tại JVC – với quy mô vốn điều lệ 400 tỉ đồng.

Cơ cấu cổ đông của An Khang Việt Nam bao gồm: Chủ tịch HĐQT, ông Phùng Quang Việt (SN 1987, nắm giữ 51% VĐL); bà Hoàng Minh Hà (nắm giữ 25% VĐL) và bà Nguyễn Thị Tấp (nắm giữ 24% VĐL).

Hồi tháng 8/2020, cũng có một nhà đầu tư cá nhân tên Phùng Quang Việt đã nhận chuyển nhượng 6,58 triệu cổ phiếu JVC, tương đương tỉ lệ sở hữu 5,85% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ông Việt đã bán toàn bộ số cổ phiếu này sau 4 tháng nắm giữ.

Cùng với những chuyển biến trong cơ cấu cổ đông, ngày 10/12/2021, bà Nguyễn Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT JVC thay thế ông Nguyễn Huy Tuấn. Trong khi đó, ông Vũ Hoàng Việt – thành viên HĐQT độc lập – được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT JVC.

Ngoài ra, JVC cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Hoàng Dương Thùy Mai, ông Hoàng Văn Kiên và ông Trần Ngọc Khách kể từ ngày 14/12/2021. Thay vào đó, JVC bầu bổ sung hai Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/1/2022 đối với ông Phạm Thanh Nam và ông Bùi Tuấn Duy.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ giai đoạn từ ngày 1/4 – 30/9/2021, JVC ghi nhận doanh thu thuần đạt 205,9 tỉ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế ở mức 2,75 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 0,4 tỉ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của JVC đạt 607,1 tỉ đồng. Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của JVC đạt 155,3 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 451,8 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế chưa phân phối của JVC lên tới 1.094,6 tỉ đồng, thấp hơn quy mô vốn điều lệ vỏn vẹn 30 tỉ đồng./.