Định vị An An Hoà – chủ đầu tư KCN 436ha tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc triển khai dự án khu công nghiệp tầm cỡ có thể mang lại sức sống mới cho nhóm An An Hoà khi một số thành viên ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống.
Hé mở An An Hoà – Chủ đầu tư KCN 436ha tại Quảng Nam (Nguồn: quangnam.gov.vn)
Hé mở An An Hoà – Chủ đầu tư KCN 436ha tại Quảng Nam (Nguồn: quangnam.gov.vn)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hoà, toạ lạc tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự án này có quy mô 435,8ha, tổng mức đầu tư 1.540 tỉ đồng, do CTCP Khu công nghiệp và đô thị An An Hoà (An An Hoà Urban) làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của VietTimes, doanh nghiệp dự án được thành lập từ tháng 3/2019, với quy mô vốn điều lệ 391 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Lê Thị Nghĩa (SN 1984) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đình Hà (SN 1978) nắm 39% vốn điều lệ và CTCP Comin An An Hoà (Comin An An Hoà) sở hữu 10% vốn điều lệ.

Ngoài An An Hoà Urban, nữ doanh nhân Lê Thị Nghĩa còn là cổ đông sáng lập, nắm giữ 30% vốn điều lệ của Comin An An Hoà và đứng tên tại một loạt các pháp nhân khác như: Công ty TNHH MTV An An Hoà (An An Hoà), CTCP Indusvalley Chu Lai, CTCP Dịch vụ đăng kiểm Nam Quảng Nam. Các pháp nhân này đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, phần nào cho thấy khu vực hoạt động của nhóm An An Hoà.

Trong đó, Comin An An Hoà được thành lập từ tháng 10/2016, đặt trụ sở tại KCN Hậu cần Cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đăng ký ngành nghề chính là sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 20 tỉ đồng, do 2 cá nhân có địa chỉ thường trú tại Hà Nội nắm cổ phần chi phối. Đó là các ông Dương Văn Luận và Vũ Đức Thiệp với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 40% và 30% vốn điều lệ.

Sau nhiều đợt tăng vốn, cập nhật tới tháng 9/2019, quy mô vốn của Comin An An Hoà đã được nâng lên mức 79 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT Comin An An Hoà lúc này do ông Lê Văn Minh (SN 1954) đảm nhiệm.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, Comin An An Hoà chỉ mất 1 năm sau khi đi vào hoạt động để bắt đầu có lãi.

Cụ thể, năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu 59,1 tỉ đồng, báo lãi 5,36 tỉ đồng. Tới năm 2018, doanh thu của Comin An An Hoà tăng 3,7 lần năm trước, báo lãi 5,78 tỉ đồng. Trong năm 2019, doanh thu của công ty giảm nhẹ xuống còn 193,5 tỉ đồng, báo lãi 2,59 tỉ đồng (bằng một nửa so với năm 2018). Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Comin An An Hoà ở mức 255,5 tỉ đồng, cao gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu.

Xu hướng suy giảm lợi nhuận còn được ghi nhận tại Công ty TNHH MTV An An Hoà (An An Hoà).

Sau khi báo lãi gần 11 tỉ đồng vào năm 2016, lợi nhuận của công ty này liên tục đi lùi trong 3 năm sau đó. Tới năm 2019, lợi nhuận sau thuế của An An Hoà chỉ vỏn vẹn ở mức 2,1 tỉ đồng, dù doanh thu tăng trưởng tới 20% so với năm trước./.