|
Điện Kremlin cho rằng EU đang cố gắng cản trở nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Nga để kéo dài xung đột ở Ukraine. Ảnh: Getty. |
Liên minh châu Âu (EU) đang cản trở các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Nga để kết thúc xung đột Ukraine, thay vào đó lại cố gắng kéo dài cuộc chiến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Le Point trong hôm 23/4.
Theo ông Peskov, EU đã cho thấy rõ ràng họ không còn độc lập, và dường như “cả châu lục” đang phục vụ cho chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Ông Peskov nói rằng tình hình đã thay đổi sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. “Giờ đây, Washington đang nói về hòa bình, còn người châu Âu thì chỉ nói về chiến tranh”, ông nói.
Trong năm nay, Moscow và Washington đã tổ chức nhiều vòng đàm phán cấp cao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, lập trường của EU lại bị cho là làm suy yếu mọi cơ hội đột phá. Các lãnh đạo quốc phòng Tây Âu, đứng đầu là Anh và Pháp, đã họp vào đầu tháng này để thảo luận về việc triển khai một lực lượng “trấn an” đến Ukraine, bất chấp các cảnh báo từ Moscow.
Vào tháng 3, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một kế hoạch tái vũ trang trị giá 840 tỷ USD nhằm răn đe Nga và duy trì viện trợ quân sự cho Kiev.
Moscow nhiều lần chỉ trích việc EU cung cấp vũ khí cho Ukraine và lên án kế hoạch triển khai quân đội, cáo buộc khối này đang cố mở rộng hiện diện quân sự và kéo dài xung đột thay vì tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận đàm phán với EU hay không, ông Peskov trả lời: “Không còn gì để đàm phán – châu Âu muốn chiến tranh, không phải hòa đàm. Chúng tôi sẽ không ép họ!”.
Ông cũng tuyên bố: “Người châu Âu từng muốn dạy chúng tôi về dân chủ, liên tục chỉ trích [Tổng thống Vladimir] Putin”, và nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn nghe thêm bất kỳ bài giảng đạo đức nào từ châu Âu! Chúng tôi không cần những kẻ đạo đức giả dạy bảo mình phải làm gì!”.
Giới chức Nga khẳng định rằng để đạt được hòa bình bền vững, Ukraine phải công nhận “thực tế lãnh thổ trên thực địa.” Moscow cũng yêu cầu Kiev giải giáp quân sự, phi phát xít hóa, giữ vị thế trung lập và không gia nhập NATO.
Ông Peskov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã nêu rõ các yêu cầu của Nga từ tháng 7 năm ngoái và nhấn mạnh: “Dù là bằng con đường hòa bình hay quân sự, chúng tôi cũng sẽ đạt được mục tiêu đó”.