LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 5/3/2020: châu Âu căng mình ứng phó!

VietTimes – VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.

 

Bệnh viện khoang vuông ở Vũ Hán ngày càng có thêm nhiều giường trống do số bệnh nhân đã khỏi bệnh ngày càng nhiều, số bị bệnh mới ít đi (Ảnh: Reuters).
Bệnh viện khoang vuông ở Vũ Hán ngày càng có thêm nhiều giường trống do số bệnh nhân đã khỏi bệnh ngày càng nhiều, số bị bệnh mới ít đi (Ảnh: Reuters).

Italy đã có người bị bệnh 3.144 người bị COVID-19, chết 107

Italy hiện đã trở thành ổ dịch bệnh COVID-19 lớn nhất ở châu Âu (Ảnh: AFP).
Italy hiện đã trở thành ổ dịch bệnh COVID-19 lớn nhất ở châu Âu (Ảnh: AFP).

Theo Bộ Dân phòng khẩn cấp Italy, Ủy ban khẩn cấp về bệnh COVID-19 thông báo, tính đến 0h00 theo giờ địa phương ngày 5/3, số ca nhiễm nCoV ở nước này đã tăng lên 3.144, với tổng số 107 ca tử vong. Dịch đã có ở 74 thành phố. Italy đã đóng cửa tất cả các trường học cho đến ngày 15/3.

Hàn Quốc đã có 5.766 người mắc COVID-19, 94 quốc gia thực hiện hạn chế nhập cảnh với Hàn Quốc

Bệnh viện Thánh Mẫu Seoul tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 ( Ảnh: Yonhap).
Bệnh viện Thánh Mẫu Seoul tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 ( Ảnh: Yonhap).

Theo Thông tấn xã Yonhap, Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc đã thông báo tính đến 00h00 ngày 5/3, Hàn Quốc đã bổ sung thêm 438 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận đưa tổng số người bệnh lên 5.766.  

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến 14 giờ chiều ngày 4/3, số quốc gia và khu vực đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với Hàn Quốc do dịch bệnh COVID-19 đã tăng lên 94.

Italy xác nhận 3089 trường hợp bị COVID-19, chính phủ đã đình chỉ tất cả mọi cuộc thi đấu thể thao trong nước

Do dịch bệnh COVID-19, các trận cầu của giải Serie A sẽ phải thi đấu mà không có khán giả tới sân cổ vũ (Ảnh: maripena.com)
Do dịch bệnh COVID-19, các trận cầu của giải Serie A sẽ phải thi đấu mà không có khán giả tới sân cổ vũ (Ảnh: maripena.com)

Tính đến 18h00 giờ địa phương ngày 4 tháng 3, tổng số ca COVID-19 ở Italy đã lên tới 3.089, với tổng số 107 trường hợp tử vong. Sáng sớm nay (5/3), chính phủ Italy đã chính thức tuyên bố: do dịch bệnh COVID-19, tất cả các sự kiện thể thao ở Italy, bao gồm giải bóng đá Serie A phải dừng lại cho đến ngày 3/4; nếu thi đấu, phải tổ chức mà không có khán giả tới sân cổ vũ.

Hàn Quốc lập thêm khu quản chế đặc biệt thứ 3 ở thành phố Gyeongsan

Các nhân viên phòng dịch tiến hành khử trùng ở Gyeongsan (Ảnh: Yonhap).
Các nhân viên phòng dịch tiến hành khử trùng ở Gyeongsan (Ảnh: Yonhap).

Theo Thông tấn xã Yonhap, ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định coi thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeongsangbuk-do, là một khu vực kiểm soát dịch bệnh đặc biệt. Đây là khu vực kiểm soát dịch bệnh đặc biệt thứ ba được chính phủ Hàn Quốc xác định sau thành phố Daegu và thành phố Cheongdo-gun, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Khu điều dưỡng Ruilin Sanatorium ở thành phố Gyeongsan nằm cạnh thành phố Daegu, có 13 người đã được chẩn đoán bị bệnh trong vòng 4 ngày qua, tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Theo Yonhap, Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc thông báo, từ 16h00 ngày 4 đến 00h00 ngày 5/3 theo giờ địa phương, có 145 trường hợp được chẩn đoán mới đưa tổng số lên 5766 trường hợp được xác nhận; ngày 4 đã có 438 trường hợp mới được xác nhận bị bệnh.

California - tiểu bang thứ ba tại Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp


California là bang thứ 3 tại Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Ảnh: Guancha).

Theo sau Washington và Florida, California là tiểu bang thứ ba tại Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Fox News ngày 5/3 đưa tin, thống đốc tiểu bang, ông Gavin Newsom, đã thông báo tình trạng khẩn cấp của tiểu bang vào chiều ngày 4 theo giờ địa phương, vài giờ sau khi California xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19. Newsom cho biết trong một cuộc họp báo rằng hiện có 53 ca bệnh được xác nhận ở California và các quan chức y tế đang giám sát 9.400 cư dân.

Cái chết đầu tiên ở California xảy ra ở hạt Placer, các quan chức y tế cho biết trường hợp này là một người già có vấn đề về sức khỏe. Điều đáng nói đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên ở Mỹ bên ngoài Tiểu bang Washington.

California là tiểu bang có số lượng người mắc bệnh COVID-19 cao nhất ở Mỹ. Theo CNN dẫn thông tin chính thức từ CDC, Mỹ đã có 158 trường hợp được xác nhận và 11 trường hợp tử vong.

 

Người Thái Lan lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc lũ lượt về nước

The Nation đưa tin 17 người lao động Thái Lan từ Hàn Quốc về bị sốt (Ảnh: Sina).
The Nation đưa tin 17 người lao động Thái Lan từ Hàn Quốc về bị sốt (Ảnh: Sina).

Theo The Nation Thái Lan, sau khi Hàn Quốc khuyến khích người lao động nước ngoài bất hợp pháp tự nguyện về nước, 17 trong số 158 công nhân Thái Lan từ Hàn Quốc về nước ngày 4/3 đã xuất hiện triệu chứng sốt. Họ lần được xét nghiệm tại một bệnh viện được chỉ định tại địa phương, cả 17 người cho kết quả âm tính.

The Nation cho biết, cơ quan quản lý nhập cư của Thái Lan đã cung cấp dữ liệu cho thấy tổng cộng 158 công nhân trở về từ Hàn Quốc vào ngày 4/3, 107 người đã xuống Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok. 17 công nhân đã được gửi đến Bệnh viện Ramathibodi được chỉ định để cách ly và xét nghiệm vì sốt. Cả 17 người đã có kết quả âm tính cho lần xét nghiệm đầu tiên.

Ngoài ra, 50 công nhân nhập cảnh ở sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok, và một người khác về sân bay Phuket. Trong số 158 người, ngoại trừ 17 người có triệu chứng, tất cả mọi người còn lại được yêu cầu phải tự cách ly trong 14 ngày.

Theo Bangkok Post, có khoảng 120.000 công nhân Thái Lan đã nhập cảnh bất hợp pháp Hàn Quốc. Sau khi dịch bệnh bùng phát, khoảng 5.000 người hiện đã nộp đơn xin trở về Thái Lan. Các quan chức Thái Lan tuyên bố rằng họ sẽ làm tốt công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh của lao động Thái Lan trở về từ Hàn Quốc và kế hoạch này vẫn đang được hoàn chỉnh.

Đức xác nhận số người bị nhiễm COVID-19 tăng lên 349

Theo số liệu do Cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức, Viện Robert Koch công bố vào ngày 5/3, tính đến 8h00 ngày 5 /3 (giờ địa phương) tổng cộng đã có 349 bệnh nhân bị COVID-19 đã được xác nhận tại Đức.

Số người bị nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt 6 ngàn!

Tình hinhg dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc ngày càng diễn biến phức tạp (Ảnh: Yonhap).
Tình hinhg dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc ngày càng diễn biến phức tạp (Ảnh: Yonhap).

Theo Yonhap – Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc thông báo, đến 16 giờ chiều ngày 5/3, Hàn Quốc đã có thêm 322  trường hợp nhiễm COVID-19); đưa tổng số người bị bệnh lên 6.088.

Tính đến 00h00 ngày 5/3, tổng cộng 5.188 trường hợp được ghi nhận  tại Daegu và Gyeongsangbuk-do; trong đó có 4.327 người  ở Daegu và 861 ở Gyeongsangbuk-do. Tổng cộng có 110 trường hợp được xác nhận tại Gyeonggi-do và 103 trường hợp ở Seoul.

Ngoài ra, có 92 trường hợp ở Busan, 86 ở Chungcheongnam-do, 74 ở Gyeongsangnam-do, 23 ở Ulsan, 23 ở Gangwon-do, 16 ở Daejeon, 14 ở Gwangju, 12 ở Chungcheongbuk-do, 9 ở Incheon, 7 ở Jeollabuk-do, 4 ở Jeollanam-do, 4 ở Jeju-do và 1 ở Sejong-si.

Có thêm 47 người đã được chữa khỏi và bỏ cách ly, tổng cộng có 88 người đã được chữa khỏi. Có 5 trường hợp tử vong mới so với 0h00 cùng ngày, đưa tổng số ca tử vong lên 40 người, tất cả đều ở khu vực Daegu và Gyeongbuk.

Thế giới đã có ít nhất 95.747 người nhiễm COVID-19, 3.290 người tử vong

Tính đến 18h30’ ngày 5/3, đã có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với ít nhất 95.747 người bị bệnh, 3.290 người tử vong, 53.345 người đã được chữa khỏi. Trong đó bên ngoài Trung Quốc đã có ít nhất 15.338 người bị bệnh, chết 278 người, đã xuất viện 1.300 người.

Theo trang web Thewuhanvirus.com bằng 4 thứ tiếng: Anh, Nhật, Trung, Hàn; số liệu cụ thể đến 18 giờ 30’ ngày 5/3 như sau:

Trung Quốc: bị bệnh: 80.409, chết 3.012, xuất viện 5.2045

Hàn Quốc: 6.088, 40, 41

Italy : 3.089, 107, 276

Iran: 2.922, 92, 552

Tàu Diamond Princess: 706, 6, 100

Nhật Bản: 331, 6, 10

Pháp: 285, 4, 12

Đức: 262, 0, 16

Tây Ban Nha: 202, 1, 16

Mỹ: 159, 11. 9

Singapore: 112,0, 79

Hồng Kông: 104, 2, 37

Anh: 88, 0, 0

Thụy Sỹ: 80, 1, 2

Kuwait: 58, 0, 0

Na Uy: 62, 0, 0

Thụy Điển: 52, 0, 1

Malaysia: 28, 0, 22

Barain: 49, 0, 0

Thái Lan: 47, 1, 30

Australia: 43, 2. 21

Đài Loan: 42, 1, 12

Hà Lan: 38, 0, 0

Áo: 37, 0, 0

Iraq: 35, 2, 0

Canada: 33, 0, 7

Ấn Độ: 29, 0, 3

UAE: 27, 0, 5

Iceland: 26, 0, 1

Bỉ: 23, 0, 1

Algeria: 17, 0, 0

Saint Marino: 16, 1, 0

Việt Nam: 16, 0, 16

Đan Mạch: 15, 0, 0

Israel: 15, 0, 1

Lebanol:15, 0, 0

Phần Lan: 12, 0, 1

Oman: 12, 0, 2

Equador: 10, 0, 0

Hy Lạp: 10, 0, 0

Ma Cao: 10, 0, 9

Croatia: 9, 0, 0

CH Séc: 8, 0, 0

Qatar: 8, 0, 0

Bồ Đào Nha: 7, 0, 0

Ireland: 6, 0, 0

Rumania: 6, 0, 1

Mexico: 5, 0, 1

Pakistan: 5, 0, 0

Nga: 4. 0, 2

Azerbaijan: 3, 0, 0

Belarus: 3, 0,0

Chi Lê: 3, 0, 0

Gruzia: 3, 0, 0

Philippines: 3, 1, 2

Brazil: 2. 0, 0

Ai Cập: 2, 0, 1

Estonia: 2, 0, 0

Indonesia: 2, 0, 0

Morocco: 2, 0, 0

New Zealand: 2, 0, 0

Senegal: 2, 0, 0

Các nước: Afghanistan, Andora, Argentina, Armenia, Bosnia Hezegovina, Campuchia, Dominica, Hungary, Jordan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Nepal, Nigeria, North Macedonia, Palestin, Poland, Ả Rập Saudi, Slovenia, Sri Lanka, Tusinia, Ukraine đều có 1 người bị bệnh.

 

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) ở Trung Quốc tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tốt; số bị bệnh mới giảm mạnh nhưng vẫn duy trì mức tăng 3 con số/ngày, chủ yếu ở tâm dịch Hồ Bắc; thêm nhiều tỉnh không có người bị bệnh mới. Cùng với việc dịch bệnh giảm dần, trọng tâm dư luận chuyển sang vấn đề quan chức giấu dịch, lơ là trách nhiệm. Đã có hàng ngàn quan chức bị xử lý, trong đó có ban lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn ra phức tạp và rất nghiêm trọng tại một số nước như Hàn Quốc, Italy, Iran, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật ...Đã có ít nhất 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công.

Theo Guancha, tính đến 24h đêm 4/3, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 80.425 (tăng 122 ca); nghi nhiễm  520 ca (tăng 143), đã xuất viện 50.010 người, (tăng 2.750) số người tử vong đã lên tới 2.984 (tăng 38).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 67.332 ca bị bệnh (Vũ Hán 49.540); đã chữa khỏi 38.557 (Vũ Hán 24.890), tử vong 2.871 (Vũ Hán 2.282).

Hồng Kông đã có 102 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 42 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 5/3, trên toàn thế giới đã có ít nhất 92.207 người bị bệnh (tăng 1.548 người), chết 3.219 người (tăng 61 người). Trong đó, châu Á: 89.737, chết 3.118, đã chữa khỏi 50.813 (riêng Hàn Quốc: bị bệnh 5.621, chết 33; Iran: 2.922, chết 92; Nhật Bản: 304, chết 6); tàu Diamond Princess: 706, chết 6; châu Âu 3.540, tử vong 84 (riêng Italy có 2.502 ca bị bệnh, chết 79; Tây Ban Nha: 165, chết 1; Pháp: 257, chết 4; Đức: 240 ); châu Mỹ 173, chết 9 (Mỹ: bị bệnh: 126, chết 9) , châu Đại Dương 43, chết 2; châu Phi 8.

Iran đã có gần 3 ngàn người bị bệnh với 92 người bị chết (Ảnh: Guancha).
Iran đã có gần 3 ngàn người bị bệnh với 92 người bị chết (Ảnh: Guancha).

Iran đã có gần 3 ngàn người nhiễm COVID-19, 92 người bị chết

Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát mạnh ở Iran. Tổng cộng đã có 2.922 người bị nhiễm bệnh và 92 người chết ở nước này. Các trường hợp được xác nhận bao gồm nhiều quan chức cấp cao. Báo chí ngày 4/3 đưa tin Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khai thác và Thương mại Reza Rahmani và Phó Tổng thống thứ nhất Eshaq Jahangiri đã bị lây nhiễm. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ Iran sẽ tạm thời phóng thích 54.000 tù nhân không bị nhiễm bệnh. Lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei nhấn mạnh rằng chính phủ không che giấu sự bùng phát dịch bệnh và tin rằng sự bùng phát sẽ không kéo dài.

Theo truyền thông Mỹ, Iran được cho là quốc gia có số lượng quan chức lớn nhất được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và có các quan chức cấp cao như chuyên gia tư vấn của Khamenei đã bị chết. Ngoài ra, 23 trong số 290 thành viên của Quốc hội đã được xác nhận bị bệnh, chiếm 8% tổng số nghị sĩ. Quốc hội đã tạm thời nghỉ họp và yêu cầu nghị sĩ ngừng liên lạc với công chúng. Ngoài ra, để đối phó với dịch bệnh, tất cả các buổi Lễ thứ Sáu hàng tuần đã bị hủy bỏ trên toàn quốc.

Truyền thông Anh tiết lộ rằng chính phủ Iran cho phép các tù nhân xét nghiệm không nhiễm nCoV tạm thời được bảo lãnh tại ngoại, nhưng các biện pháp này không áp dụng cho các tù nhân có thời hạn tù hơn 5 năm. Được biết, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, một phụ nữ Iran quốc tịch Anh, cũng sẽ được thả ngày 4/3.  

Trước đó có tin nói rằng Iran liên quan đến việc che giấu dịch bệnh, nói có ít nhất 200 người ở nước này đã chết vì COVID-19. Giáo chủ Khamenei đã không đeo mặt nạ khi tham dự trồng cây vào thứ ba, nhưng ông đã đeo găng tay cao su thông thường. Trong bài phát biểu của mình, ông phủ nhận việc che giấu các cáo buộc và khiển trách các quốc gia có những vụ dịch nghiêm trọng hơn định che giấu tình hình. Ông cũng yêu cầu các công dân tuân theo các hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh và chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ cung cấp các hỗ trợ cần thiết.

Iran đã có hơn 2.500 người bị COVID-19 với 79 người tử vong (Ảnh: Guancha).
Iran đã có hơn 2.500 người bị COVID-19 với 79 người tử vong (Ảnh: Guancha).

Châu Âu căng mình đối phó dịch bệnh COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục hoành hành ở châu Âu. Italy vẫn là nơi nghiêm trọng nhất, đã xác nhận thêm 466 người vào 3/3, số ca mắc tăng lên 2.502 và số ca tử vong tăng từ 53 lên 79. Viện truyền nhiễm của Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia cho biết, số ca được xác nhận dự kiến sẽ tăng với tốc độ cao hơn trong vài ngày tới. Để tránh bị mất kiểm soát, Italy đang xem xét đóng cửa tất cả các trường học cho đến giữa tháng.

Số ca mắc bệnh ở Vương quốc Anh đã tăng lên 85. Chính phủ lần đầu tiên đưa ra các chính sách và biện pháp phòng chống dịch bệnh quốc gia mới nhất vào 3/3, nói rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh, một phần năm số công nhân ở nước này có thể ngừng làm việc vì bệnh. Kế hoạch ứng phó được chia thành bốn giai đoạn: ngăn chặn, trì hoãn, nghiên cứu và giảm thiểu. Nếu dịch bệnh ở Anh vượt quá giai đoạn đầu tiên, chính phủ có thể sử dụng quân đội để tăng cường các dịch vụ y tế khẩn cấp, đóng cửa trường học và khuyến khích làm việc tại nhà. Được sử dụng để đối phó với tội phạm nghiêm trọng và duy trì trật tự xã hội. Ngoài ra, Cục Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cũng sẽ  coi COVID-19 là “Sự kiện khẩn cấp cao nhất”.

Tại Đức, số lượng các trường hợp viêm phổi mới được xác nhận đã tăng từ 157 lên 240 vào 3/3. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Đức cấm xuất khẩu thiết bị bảo vệ y tế. Tại Pháp, tính đến 4/3, tổng cộng đã có 257  trường hợp bị bệnh được xác nhận, tăng 45 so với ngày hôm trước và số người tử vong tăng từ 1 lên 4.

Đan Mạch đã tăng thêm 6 trường hợp mới đưa tổng số lên 10 trường hợp. 5 trong số các trường hợp mới ở nước này bị lây nhiễm bệnh ở miền bắc Italy và 1 ở Iran.

Ireland cũng đã công bố trường hợp thứ 2  bị bệnh vào 3/3. Bệnh nhân là một phụ nữ vừa trở về từ một khu vực bị ảnh hưởng ở miền bắc Italy. Thụy Điển đã tăng 15 trường hợp lên 30, Na Uy đã tăng từ 25 lên 33 trường hợp, Iceland đã tăng 5 trường hợp lên 20 và Áo đã tăng 6 trường hợp lên 24. Belarus cũng tăng 1 trường hợp lên 4 người bị bệnh.

Đối với văn phòng Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, cũng có người bị nhiễm đầu tiên. Bệnh nhân là một quan chức của Cục Phòng vệ Châu Âu đã đến Italy tuần trước và đã gặp gỡ khoảng 30 quan chức EU.