Tổng giám đốc WHO: thiết bị phòng hộ y tế đang cạn kiệt nhanh chóng, nếu nhân viên y tế không được bảo vệ, sẽ không ngăn được dịch bệnh lây lan

VietTimes -- “Nếu chúng ta không thể bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe, chúng ta không thể ngăn chặn được sự lây lan của coronavirus” – đó là cảnh báo của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus về nguy cơ thiếu nghiêm trọng các thiết bị phòng hộ cho đội ngũ những người chống dịch.
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về nguy cơ thiếu nghiêm trọng các thiết bị phòng hộ cho đội ngũ những người chống dịch (Ảnh: news.163.com)
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về nguy cơ thiếu nghiêm trọng các thiết bị phòng hộ cho đội ngũ những người chống dịch (Ảnh: news.163.com)

Theo New York Post, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo vào ngày 3/3 rằng các trường hợp nhiễm nCoV đã được chẩn đoán nhanh chóng; nhưng đồng thời, khẩu trang, kính che mắt và các thiết bị phòng hộ khác mà nhân viên y tế cần thiết để chống lại dịch bệnh đang “nhanh chóng cạn kiệt”.

“Chúng tôi lo ngại rằng nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân toàn cầu bị thiếu nghiêm trọng do nhu cầu gia tăng, nạn tích trữ và lạm dụng, khiến khả năng ứng phó (dịch bệnh) của các quốc gia đã bị suy giảm”. Ông nói, sự thiếu hụt các thiết bị bảo vệ như găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ “đang khiến các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế tuyến đầu chăm sóc cho những bệnh nhân bị nhiễm nCoV lâm vào nguy hiểm trong điều kiện được bảo vệ kém”.

Phải bảo vệ được các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch thì mới đẩy lui được dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Huanqiu).
Phải bảo vệ được các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch thì mới đẩy lui được dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Huanqiu).

Theo báo Liên Hợp Buổi sáng (Lianhe Zaobao) của Singapore, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết WHO đã vận chuyển hơn 500.000 bộ thiết bị phòng hộ cá nhân tới 27 quốc gia, nhưng “nguồn cung đang nhanh chóng cạn kiệt”. Vì vậy, ông kêu gọi các nhà cung cấp phải gia tăng sản lượng nhiều hơn nữa.

Tờ Liên Hợp Buổi sáng cũng đề cập WHO ước tính rằng để đối phó với dịch bệnh COVID-19, nhân viên y tế trên toàn thế giới mỗi tháng phải cần tới 89 triệu khẩu trang phẫu thuật, 76 triệu đôi găng tay thí nghiệm và 1,6 triệu chiếc kính che mắt.