Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị chuyên đề “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
TSKH. Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao huy hiệu cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, 26 đảng viên đã được trao Huy hiệu Đảng các mốc tuổi cao quý, trong đó có 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 65 năm, 1 đảng viên 60 năm, và nhiều Đảng viên nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng thể hiện sự tri ân của Đảng đối với quá trình cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ của các đảng viên.

Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam vinh dự có ông Phạm Quốc Chính – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính, được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông Chính trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công tác chuyên môn và xây dựng tổ chức Đảng tại đơn vị.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là nguồn động viên to lớn cho toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục phấn đấu, học tập và noi gương thế hệ đi trước.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, nhấn mạnh: “Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện không ngừng của mỗi đảng viên. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị chuyên đề đã nghe phần trình bày sâu sắc của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Ông khẳng định: “Hòa hợp, hòa giải dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, mở rộng vòng tay với đồng bào ở nước ngoài, dù có khác biệt ý thức hệ hay lịch sử cá nhân”.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc được thực hiện bằng tinh thần nhân văn, nhân đạo, với mục tiêu thống nhất ý chí, hành động trong và ngoài nước. “Đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người dân Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, và điều đó luôn được Đảng, Nhà nước trân trọng, bảo đảm”.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà trình bày chuyên đề

Buổi lễ và hội nghị không chỉ tôn vinh quá trình cống hiến của các đảng viên mà còn lan tỏa những giá trị lớn lao của tư tưởng đoàn kết, thống nhất dân tộc trong thời kỳ mới.