Đang đàm phán bán khu đất “vành khăn” của công ty “đại gia” Hà Văn Thắm

Đây là thông tin tại ĐHCĐ Ocean Group ngày 28-7. Theo đó, sẽ bán toàn bộ cổ phần án dự án Starcity Center do Ocean Group nắm giữ với mức giá không dưới 18.000 đồng/CP, lợi nhuận không thấp hơn 1.000 tỷ đồng.
Đang đàm phán bán khu đất “vành khăn” của công ty “đại gia” Hà Văn Thắm

Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn đang đàm phán, chưa chốt phương án chuyển nhượng, giá bán nhưng sẽ cố gắng đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Sau 2 lần họp bất thành, Đại hội cổ đông lần 3 của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) đã đủ điều kiện tiến hành với 77 cổ đông tham dự, đạt 10,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết không thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm, nhưng theo qui định, ông Thắm vẫn bị miễn nhiệm. Còn bà Dương Thị Cẩm Thủy mặc dù được bầu Thành viên HĐQT ngày 5/1/2015, nhưng cổ đông tại Đại hội lại không tán thành...

Bán “miếng bánh ngon”?

Thay mặt HĐQT, Phó chủ tịch Lê Quang Thụ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông đã dự họp, vẫn nắm giữ cổ phiếu OGC sau biến cố Chủ tịch Hà Văn Thắm và nhiều lãnh đạo dính lao lý. “Hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến cố này. Tài khoản các công ty đều bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, thanh tra. Uy tín công ty, niềm tin của đối tác giảm sút và tập đoàn rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn”, ông Thụ giãi bày.

Vị Phó Chủ tịch OGC này cũng nhắc lại việc tập đoàn còn mất hết khoản đầu tư 20% vốn tại Ngân hàng Ocean Bank sau quyết định mua lại 0 đồng của Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh hưởng nhất là kết quả kinh doanh năm 2014 của Ocean Group bết bát, bị lỗ tới 2.520 tỷ đồng (sau kiểm toán). Trong đó, mảng khách sạn và dịch vụ bị lỗ trước thuế tới 813 tỷ đồng, mảng kinh doanh bán lẻ và thương mại lỗ 970 tỷ đồng, mảng tài chính lỗ 940 tỷ đồng (riêng lỗ thanh lý đầu tư tại ngân hàng là 1.092 tỷ đồng). Tập đoàn chỉ có lãi khiêm tốn ở hai mảng bất động sản và chứng khoán với mức lãi lần lượt là 161 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.

Ông Dương Trọng Nghĩa – Tổng giám đốc Ocean Group cho biết, năm 2015, công ty sẽ tập trung triển khai các dự án để có nguồn thu như: dự án Starcity Lê Văn Lương, dự án Starcity Nha Trang, dự án tổ hợp thương mại VNT Hạ Đình, dự án 25 Trần Khánh Dư, dự án công viên Hồ điều hòa Yên Hòa, dự án HH Khu đô thị Đông Nam Trần Huy Hưng (đều ở Hà Nội), dự án Cột Đồng Hồ Time Tower (Quảng Ninh), dự án Gia Định Plaza (TP.HCM)…

Tuy nhiên, một cổ đông đã chất vấn HĐQT vì sao lại bán Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (mã: OTL) – chủ đầu tư dự án Starcity Center với giá chỉ 18.000 đồng/CP? Trong khi, dự án có vị trí đất vàng tại lô HH Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (còn gọi là “đất vành khăn”) rộng hơn 5ha và được cho là “miếng bánh ngon” nhất.

Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT cho biết, tập đoàn đã sở hữu 76,9% vốn điều lệ Công ty OTL và OTL nắm giữ 80% tổng mức đầu tư dự án Starcity Center (liên danh Vinaconex nắm 20%). Trước tình cảnh khó khăn và theo phương án tái cấu trú OTL đã được thông qua, Công ty OTL sẽ tách ra làm 2 pháp nhân và chuyển nhượng cho đối tác.

Bà Dung cũng xác nhận, đối tác là Vincom Retail và Vincom Bà Triệu mua toàn bộ cổ phần và mức giá bán không dưới 18.000 đồng/CP, lợi nhuận không thấp hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn đang đàm phán, chưa chốt phương án chuyển nhượng, giá bán nhưng sẽ cố gắng đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Ocean Group có 2 thành viên HĐQT mới

Tại đại hội lần 3 này, các cổ đông liên tục chất vấn ban điều hành về ảnh hưởng của sự cố ông Hà Văn Thắm bị bắt giữ, vì công ty chậm trễ phát hành báo cáo tài chính, không công bố thông tin… Cổ phiếu lao dốc từ trên 16.000 đồng/CP xuống còn 2.000 đồng/CP, tức giảm tới 87,5% thị giá khiến cổ đông thiệt hại nặng nề.

Phó Chủ tịch OGC Lê Quang Thụ giải thích: “ban lãnh đạo cố gắng giữ được cân bằng, ổn định cho công ty rồi mới tính tới việc phát triển sau biến cố này. Tình thế khó khăn như vậy, nếu nói đến phát triển công ty là không trung thực”. Ông Thụ cũng mong cổ đông ủng hộ, trong đó có việc tái cơ cấu công ty, bán dự án để tạo dòng tiền như bán Công ty OTL, dự án đất “vành khăn”…

Việc chậm phát hành báo cáo kiểm toán, theo ông Thụ là do yếu tố khách quan từ sự chậm trễ của công ty con OCH và bên liên kết OceanBank. Cổ phiếu OGC đã bị cảnh cáo, kiểm soát đặc biệt, hạn chế giao dịch, giá giảm... Lãnh đạo Ocean Group cũng đã làm việc với Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh để giải trình, đánh giá thiệt hại và cam kết thực hiện công bố báo cáo đúng quy định.

Cũng liên quan đến báo cáo tài chính, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán, song cổ đông không thông qua. Do đó, HĐQT đề nghị chọn Deloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo 6 tháng năm 2015 để kịp thời gian hoàn thành phát hành báo cáo bán niên. Vì nếu Ocean Group tiếp tục vi phạm công bố thông tin tài chính thì sẽ bị hủy niêm yết, không được cơ quan quản lý nhân nhượng. Sau đó, các cổ đông dự họp mới biểu quyết đồng ý chọn kiểm toán Deloite Việt Nam.

Một tình huống nằm ngoài “kịch bản” là cổ đông biểu quyết không thông qua tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm và tờ trình phê chuẩn tư cách Thành viên HĐQT của bà Dương Thị Cẩm Thủy (được bầu ngày 5/1/2015).

Theo ông Lê Quang Thụ, cổ đông rất yêu quý ông Hà Văn Thắm nhưng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ông Thắm đương nhiên bị mất tư cách Thành viên HĐQT do sai phạm cá nhân. Như vậy, HĐQT sẽ bị trống 2 thành viên nên gây khó cho hoạt động điều hành.

Sau khi hội ý, ban điều hành đề xuất tại chỗ 2 ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT gồm bà: Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1984) là Tổng giám đốc Công ty OCH (vừa bổ nhiệm ngày 9/7/2015), bà Hoàng Thị Phương Lan (sinh năm 1981) là Trưởng ban kiểm soát nội bộ công ty Robo Tosy. Kết quả, cổ đông đã biểu quyết thông qua 2 thành viên mới này.

Năm 2015, Ocean Group đặt nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại doanh nghiệp, rà soát lại các dự án bất động sản, khởi động lại hoạt động sản xuất, khôi phục niềm tin của khách hàng. Trong đó, sẽ chuyển nhượng, thoái vốn một số dự án để tạo dòng tiền, trang trải nợ nần. Mục tiêu kinh doanh năm 2015 cũng ở mức hợp lý, gồm: doanh thu 2.300,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 569,53 tỷ đồng./.

Theo TBTC