Đảng chính trị lớn thứ ba của Mỹ thách thức hai đảng Dân chủ và Cộng hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 27/7, mấy chục cựu quan chức hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã tuyên bố thành lập đảng chính trị mới mang tính toàn quốc thứ ba để thu hút hàng triệu cử tri thất vọng với hệ thống hai đảng hiện nay của Mỹ.
Ông Andrew Yang Anze, người đồng sáng lập Đảng Tiến lên (Ảnh: AP).
Ông Andrew Yang Anze, người đồng sáng lập Đảng Tiến lên (Ảnh: AP).

Theo Reuters, đảng mới có tên “Forward” (Tiến lên) ban đầu sẽ do cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Andrew Yang (Yang Anze - Dương An Trạch) người Mỹ gốc Hoa và cựu thống đốc bang New Jersey Christine Todd Whitman của đảng Cộng hòa cùng lãnh đạo. Các thành viên sáng lập đảng nói với Reuters rằng họ hy vọng Đảng Tiến Lên sẽ trở thành một lựa chọn khả thi ngoài việc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thống trị nền chính trị Mỹ lâu nay.

Thông tin cho hay, đảng chính trị mới này đã được hợp nhất từ ba nhóm chính trị, chủ yếu ứng phó lại hệ thống chính trị ngày càng phân cực và bế tắc ở Mỹ trong những năm gần đây. Ông Andrew Yang và bà Christine Whitman đã viện dẫn cuộc thăm dò dân ý của viện Gallop hồi năm ngoái cho thấy có tới hai phần ba số người Mỹ hiện nay được hỏi cho rằng cần phải có "sự lựa chọn thứ ba"- một con số kỷ lục.

Bà Christine Todd Whitman, đồng sáng lập Đảng Tiến Lên Mỹ (Ảnh: AP).

Bà Christine Todd Whitman, đồng sáng lập Đảng Tiến Lên Mỹ (Ảnh: AP).

Được biết, hai trụ cột của cương lĩnh đảng chính trị mới này là "Làm sống lại một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng" và "Mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người Mỹ trong cuộc bầu cử, tin tưởng hơn vào sự vận hành tốt đẹp của chính phủ, có nhiều quyền được nói hơn về tương lai của chúng ta."

Tuy nhiên, chính đảng trung gian này hiện vẫn chưa có chính sách cụ thể. Theo Reuters, làm thế nào để giải quyết các vấn đề chính hiện nước Mỹ đang phải đối mặt, đảng này sẽ công bố slogan tại cuộc họp báo tuyên bố thành lập vào ngày 28/7 là "Not Left. Not Right. Forward” (Không Tả. Không Hữu. Tiến lên), cũng có thể được hiểu rằng “không dựa vào Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, hãy tham gia Đảng Tiến Lên”.

Slogan của Đảng Tiến Lên mới ở Mỹ.

Slogan của Đảng Tiến Lên mới ở Mỹ.

Vào mùa thu này, Đảng Tiến Lên sẽ tổ chức một loạt các hoạt động tại hơn 20 thành phố tại Mỹ để tuyên truyền quảng bá cương lĩnh của đảng và thu hút sự ủng hộ của công chúng. Vào ngày 24/9, Đảng Tiến Lên sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt chính thức ở thành phố Houston và sẽ tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ nhất tại một thành phố lớn ở Mỹ vào mùa hè năm 2023.

Mục tiêu của Đảng Tiến Lên là đạt được đăng ký đảng chính trị và tham gia bầu cử tại 30 tiểu bang trên khắp nước Mỹ vào cuối năm 2023. Trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2024, sẽ tham gia tranh cử ở tất cả 50 tiểu bang. Mục tiêu của đảng là các ứng cử viên được tham gia vào các cuộc bầu cử từ địa phương, chẳng hạn như các hội đồng quản trị trường học và hội đồng thành phố, nghị viện tiểu bang đến Quốc hội Liên bang rồi đến vị trí tổng thống.

Tin tức chỉ ra rằng, xét từ lịch sử, trong chế độ chính trị lưỡng đảng ở Mỹ, đảng thứ ba đã không thể phát triển và lớn mạnh, đôi khi chỉ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Một số nhà phân tích chính trị đã bày tỏ nghi ngờ liệu đảng mới này có thể thành công hay không. Nhiều đảng viên Dân chủ tuyên bố trên các nền tảng mạng xã hội rằng họ lo ngại đảng mới này sẽ cướp đi nhiều phiếu bầu từ cử tri Đảng Dân chủ và cuối cùng sẽ chỉ có lợi cho Đảng Cộng hòa vốn ban đầu là đối thủ chính trị chung của cả hai bên.

Ông Andrew Yang Anze cùng với những người ủng hộ (Ảnh: AP).

Ông Andrew Yang Anze cùng với những người ủng hộ (Ảnh: AP).

Ông Andrew Yang Anze, từng tham gia cuộc bầu cử năm 2020 với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng tuyên bố rút khỏi Đảng Dân chủ vì "không thích nghi với tranh chấp bên trong đảng".

Việc thành lập “Đảng Tiến Lên” mới liên quan đến việc hợp nhất ba nhóm chính trị gồm "Phong trào Phục hưng nước Mỹ” (Renew America Movement), "Đảng Tiến Lên" (Forward Party) và " Phong trào Phục vụ nước Mỹ" (Serve America Movement). "Phong trào Phục hưng Mỹ" được thành lập vào năm 2021, bao gồm hàng chục cựu quan chức từ thời các chính quyền của cựu Tổng thống Ronald Reagan, cha và con George Bush và Donald Trump; “Đảng Tiến Lên” được thành lập bởi Andrew Yang Anze, người tách ra khỏi Đảng Dân chủ năm 2021; còn “Phong trào Phục vụ nước Mỹ” bao gồm các đảng viên Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và nhân sĩ độc lập, Chủ tịch điều hành là David Jolly, cựu nghị sĩ Quốc hội Đảng Cộng hòa.