Đại học Y Dược TP.HCM nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều ngày 12/01/2020, Đại học Y Dược TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng nhiều huân chương, bằng khen, danh hiệu cho tập thể, cá nhân của trường.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập thể đại học Y Dược TP.HCM (Ảnh: BYT)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập thể đại học Y Dược TP.HCM (Ảnh: BYT)

Tham dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 2 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM - PGS.TS Trần Diệp Tuấn; cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ban, ngành vv...

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho trường Đại học Y Dược TP.HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Trường Đại học Y Dược TPHCM

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Trường Đại học Y Dược TPHCM

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS.TS.NGƯT Trần Thiện Trung; Huân chương Lao động hạng Ba cho GS.TS.TTND Trương Quang Bình.

Nhân dịp này, Đại học Y Dược TP.HCM có ba bác sĩ được trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân là GS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà, 67 tuổi, giảng viên cao cấp, bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh, Khoa Y; PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, 67 tuổi, giảng viên cao cấp, bộ môn Xét nghiệm, khoa Điều dưỡng và kỹ thuật Y học; . Trương Quang Bình, 59 tuổi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Ngoài ra, 16 cá nhân cũng được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu

PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, chúc mừng PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM và các cá nhân, tập thể của nhà Trường được đón nhận các danh hiệu cao quý.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có những đánh giá cao về bề dày kinh nghiệm và những thành tựu mà trường đã đạt được trong hơn 70 năm hình thành và phát triển; Đại học Y Dược TPHCM đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị tiêu biểu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi năm với hơn 15.000 sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Y Dược TPHCM đã mang tri thức được học từ nhà trường đi khắp mọi miền của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trường là đơn vị tiên phong trong khối ngành y tế về tự chủ đại học và có nhiều đổi mới theo hướng hội nhập quốc tế và cũng là đơn vị tiên phong với mô hình bệnh viện thuộc trường đầu tiên trong cả nước với hơn 2 triệu lượt bệnh nhân đến khám, điều trị mỗi năm với nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại; là đơn vị dẫn đầu với nhiều công trình nghiên cứu khoa học, y khoa được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học danh giá trong và ngoài nước.