Đà Nẵng trình thu hồi 73 dự án để phục vụ cộng đồng: Có Viễn Đông Meridian nhưng chưa thấy Danang Center

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng sẽ trình HĐND TP thông qua thu hồi đối với khu đất “kim cương” có diện tích 11.170m2 tại địa chỉ 84 Hùng Vương, quận Hải Châu để làm công viên, vườn dạo, bãi đỗ xe…
Khu đất 84 Hùng Vương, quận Hải Châu.
Khu đất 84 Hùng Vương, quận Hải Châu.

Tại Tờ trình số 4186/TTr-UBND, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị HĐND thông qua việc thu hồi 73 dự án, với tổng diện tích hơn 287,758 ha để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bổ sung năm 2019.

Trong đó, đáng chú ý, UBND Đà Nẵng đã trình cả việc thu hồi khu đất “kim cương” có diện tích 11.170m2 tại địa chỉ 84 Hùng Vương, quận Hải Châu để làm công viên, vườn dạo, bãi đỗ xe - vốn vẫn bỏ hoang suốt 10 năm qua, dù trên giấy tờ nó đã được quy hoạch cho một dự án địa ốc rất hoành tráng.

Cụ thể, khu đất 84 Hùng Vương nguyên là dự án Viễn Đông Meridian do Công ty CP Viễn Đông Việt Nam (Viễn Đông Land) làm chủ đầu tư, có vị trí đắc địa, ba mặt tiền đường Hùng Vương - Yên Bái - Nguyễn Chí Thanh và nằm ngay sát Nhà hát Trương Vương.

Sau lễ khởi công quy mô, hoành tráng cách đây hơn 10 năm thì dự án đã án binh bất động, trở thành nỗi bức xúc trong nhân dân, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Sau hơn 10 năm, dự án Viễn Đông Meridian tại địa chỉ 84 Hùng Vương, quận Hải Châu chỉ là mảnh đất trống cỏ mọc um tùm.
Sau hơn 10 năm, dự án Viễn Đông Meridian tại địa chỉ 84 Hùng Vương, quận Hải Châu chỉ là mảnh đất trống cỏ mọc um tùm.

Tháng 10/2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với khu đất Dự án này theo hướng làm công viên công cộng, quảng trường, sân chơi, cây xanh, thảm có, đường đi dạo, bãi đỗ xe ngoài trời,… gồm: diện tích đất dành cho công trình là 102m2 (tỉ lệ 0,9%); đất không gian đa năng 2.069m2 (18,5%), đất sân nền và đường dạo 2.000m2 (17,9%); bãi đậu xe 1.252m2 (11,2%); đất cây xanh 5.747m2 (51,4%).

Cũng liên quan đến khu đất dự án này, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra vào tháng 8/2018, HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có hạng mục thu hồi đất đối với 40 dự án một số dự án treo trên địa bàn để đầu tư công trình công cộng.

Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Danang Center (khu đất phía tây Nhà hát Trưng Vương) do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư "đắp chiếu" hơn 10 năm qua.
Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Danang Center (khu đất phía tây Nhà hát Trưng Vương) do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư "đắp chiếu" hơn 10 năm qua.

Theo nghị quyết này, ngoài Dự án Viễn Đông Meridian, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lúc bấy giờ cũng quyết định thu hồi đất đối với dự án “siêu treo" Khu phức hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Danang Center (khu đất phía tây Nhà hát Trưng Vương) do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư để làm bãi đỗ xe 4 tầng ngầm kết hợp công viên phục vụ mục đích công cộng.

Tuy nhiên, tại kỳ họp lần thứ 11 này, đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng lại không đưa dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Danang Center vào danh sách thu hồi để phục vụ cộng đồng./.