Đà Nẵng thiết lập điểm trợ giúp người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 8/10, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế tại điểm hỗ trợ người dân trên hành trình từ các tỉnh phía Nam về quê đi ngang qua địa phận TP Đà Nẵng.
ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Quang Nam kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm dừng chân
ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Quang Nam kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm dừng chân

Tại điểm dừng chân khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, ông Lê Trung Chinh đã kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, nơi cung cấp thực phẩm cho người dân. Trên cơ sở thực tế công tác chuẩn bị tại điểm dừng chân, ông Chinh đề nghị Hội chữ thập đỏ TP và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực phẩm, lưu ý đến việc cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức trên đường đi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP cũng động viên lực lượng CSGT, các lực lượng chức năng, các tình nguyện viên đang triển khai công tác hỗ trợ người dân tại chốt, đảm bảo an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận tại điểm dừng chân khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nước uống,… để hỗ trợ người dân trên đường về quê. Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng chuẩn bị 10.000 lít xăng để hỗ trợ miễn phí cho người dân về quê.

Nhân chuyến kiểm tra, Chủ tịch TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác của UBND TP cũng đã có hành trình tiễn đoàn người đi qua hầm Hải Vân.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra cháo dinh dưỡng dành cho người dân

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra cháo dinh dưỡng dành cho người dân

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Chủ tịch TP Đà Nẵng đã biểu dương và đề nghị lực lượng Công an TP, các cơ quan chức năng, các tổ chức thiện nguyện đã chủ động triển khai việc hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam, đi qua địa phận Đà Nẵng để về quê.

Thực hiện chỉ đạo, Đà Nẵng đã tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ gồm: 1 điểm tại đầu tuyến Quốc lộ 1A đoạn vào TP, 1 điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân; thiết lập 2 tổ y tế lưu động để hỗ trợ người dân.
Riêng tại khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, tất cả người dân trên đường về quê sẽ được miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt và nhận gói hỗ trợ gồm: thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa… trị giá khoảng 100.000 đồng/người.