Lần đầu tiên mở hầm Hải Vân cho xe máy của người dân từ miền Nam về quê đi qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối ngày 6/10, rạng sáng ngày 7/10, hầm Hải Vân đã mở cửa cho hàng ngàn chiếc xe máy chạy qua, nhằm hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê đi ngang qua Đà Nẵng
Tối ngày 6/10, hàng ngàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê đã được đi trực tiếp qua hầm Hải Vân
Tối ngày 6/10, hàng ngàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê đã được đi trực tiếp qua hầm Hải Vân

Việc mở hầm Hải Vân cho phương tiện xe máy đi qua là quyết định chưa từng có kể từ khi hầm Hải Vân được thông xe sau đề nghị của UBND TP Đà Nẵng, nhằm tạo thuận lợi và an toàn cho đoàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê an toàn trong bối cảnh Đà Nẵng đang hứng chịu thời tiết xấu, mưa lớn.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, hầm Hải Vân thiết kế không dành cho xe máy nên việc lưu thông phương tiện qua hầm khá nguy hiểm, trong khi người dân chở theo rất nhiều hành lý, xăng dự phòng,… nên buộc đơn vị phải xem xét các phương án qua hầm đảm bảo an toàn cho người dân. Và quyết định cuối cùng là cho người dân đi qua bằng phương tiện xe máy dưới sự hỗ trợ của các lực lượng.

Để đảm bảo an toàn cho cả ngàn người đi qua hầm, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã huy động 5 xe, 20 chiến sĩ CSGT cùng Công an quận Liên Chiểu phối hợp hướng dẫn đoàn xe của người dân. Bên cạnh đó, đoàn xe được lực lượng CSGT Đà Nẵng dẫn đầu, các đoàn từ thiện, xe cứu hộ, cứu thương… được bố trí đi sau để kịp thời hỗ trợ.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phối hợp, hỗ trợ trung chuyển người dân qua hầm để bảo đảm an toàn, nhất là trong thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Một số hình ảnh lần đầu tiên hầm Hải Vân mở cửa cho đoàn xe máy của người dân từ Nam về quê đi qua (Ảnh GH-VT):

Tối ngày 6/10, hầm Hải Vân đã mở cửa để phương tiện xe máy trực tiếp đi qua

Tối ngày 6/10, hầm Hải Vân đã mở cửa để phương tiện xe máy trực tiếp đi qua

Người dân tập trung chuẩn bị đi qua hầm Hải Vân

Người dân tập trung chuẩn bị đi qua hầm Hải Vân

Dòng xe đi vào đường dẫn vào hầm

Dòng xe đi vào đường dẫn vào hầm

Lần đầu tiên, hàng ngàn phương tiện xe máy đi trực tiếp qua hầm Hải Vân

Lần đầu tiên, hàng ngàn phương tiện xe máy đi trực tiếp qua hầm Hải Vân

Tất cả các phương tiện đi qua hầm Hải Vân được điều tiết tạm dừng lưu thông để phục vụ đoàn người đi xe máy về quê

Tất cả các phương tiện đi qua hầm Hải Vân được điều tiết tạm dừng lưu thông để phục vụ đoàn người đi xe máy về quê

Trước khi di chuyển qua hầm, phương tiện xe máy của người dân được đội sinh viên tình nguyện ĐH Đông Á sửa chữa, bảo dưỡng để tiếp tục hành trình về quê

Trước khi di chuyển qua hầm, phương tiện xe máy của người dân được đội sinh viên tình nguyện ĐH Đông Á sửa chữa, bảo dưỡng để tiếp tục hành trình về quê

Các đoàn thiện nguyện cung cấp nước uống, thức ăn cho đoàn người từ phía Nam về quê (ảnh Vương Trần)

Các đoàn thiện nguyện cung cấp nước uống, thức ăn cho đoàn người từ phía Nam về quê (ảnh Vương Trần)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng diễn ra vào tối 6/10, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP - đã biểu dương Công an TP và các lực lượng chức năng, các tổ chức thiện nguyện đã chủ động triển khai việc hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam, đi qua địa phận Đà Nẵng để về quê.

Để việc hỗ trợ được tốt hơn, chu đáo hơn và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, Chủ tịch TP đề nghị Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ người dân.
Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ gồm: 1 điểm tại đầu tuyến Quốc lộ 1A đoạn vào TP, 1 điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Tại khu vực Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, tất cả người dân trên đường về quê sẽ được nhận gói hỗ trợ khoảng 100.000đ/người, gồm có thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa…, miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt…

Để đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe công dân trong quá trình trở về quê khi đi ngang qua TP Đà Nẵng, Sở Y tế bố trí 2 tổ y tế thường trực tại 2 địa điểm cửa ngõ vào, ra Đà Nẵng gồm: Trạm trung chuyển hầm Hải Vân và điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Nam trên quốc lộ 14B.

Bên cạnh đó, Sở Y tế bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân.

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp với Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP HCM khẩn trương lên kế hoạch đón các đối tượng là phụ nữ mang thai và trẻ em đi cùng, người già trên 70 tuổi, thân nhân các gia đình có người thân mắc COVID-19 từ trần, người đi chữa bệnh tại TP HCM trở về Đà Nẵng.