Đà Nẵng ra “tối hậu thư” với Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng

Sau khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Hiện trạng mỏ đất sét tại thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) do Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng để lại sau khi rút khỏi hiện trường.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri về việc Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng khai thác khoáng sản - mỏ đất sét tại thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhưng lại đệ trình hồ sơ phá sản để trốn tránh nghĩa vụ.

Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Hoà Phú, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng thực hiện khai thác mỏ đất sét tại khu vực thôn An Châu từ năm 2005. Tại thời điểm khai thác, công ty có hỗ trợ vụ mùa cho người dân. Tuy nhiên đến năm 2022, khoản hỗ trợ này đã bị cắt cho đến khi công ty ngừng khai thác.

Đến năm 2023, công ty rút toàn bộ máy móc, dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thổ, chưa hoàn trả đường dân sinh, cũng không có biện pháp khắc phục hiện trạng để người dân có đất canh tác.

Việc công ty ngưng khai thác và không thực hiện hoàn thổ theo quy định đã gây nên tình trạng sạt lở, xói mòn đất nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị mất trắng hoặc không thể tiếp tục canh tác.

Việc sạt lở gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đất canh tác của người dân.

Vấn đề này đã được cử tri địa phương nhiều lần phản ánh, nêu ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri và đề nghị UBND TP Đà Nẵng có biện pháp mạnh đối với doanh nghiệp này nhằm đảm bảo đời sống của người dân.

Trả lời phản ánh của cử tri, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết Công ty Hiệp Đại Hưng sau khi hết thời hạn khai thác đã lập và nộp đề án đóng cửa mỏ đất sét cho sở để tổ chức thẩm định.

Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có thông báo về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án. Tiếp đó, Sở đã 2 lần có công văn đôn đốc bổ sung, hoàn chỉnh, nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ và đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện.

Tuy nhiên, đầu tháng 12/2024, công ty này có văn bản phúc đáp, trong đó có ý kiến: "Công ty đã phá sản và hiện nay công ty đang làm thủ tục phá sản".

Do công ty chưa thực hiện xong trách nhiệm đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã đề nghị phối hợp xử lý và Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng (cũ) đã thực hiện cảnh báo trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngăn chặn tạm thời chưa giải quyết đề nghị giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng do không hoàn thổ sau khai thác.

Tiếp đó, tháng 5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Công ty Hiệp Đại Hưng. Yêu cầu công ty này cam kết chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề án đóng cửa mỏ và nộp lại hồ sơ để trình thành phố phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.

Trường hợp công ty không làm như cam kết, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xem xét, xử lý hành vi vi phạm về thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Đồng thời kiến nghị UBND TP giao cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý đối với trường hợp tổ chức chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, theo Luật Khoáng sản.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP xem xét không cho phép tổ chức này tham gia bất kỳ các dự án khai thác khoáng sản nào.